1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines cân nhắc trở lại Tòa Hình sự Quốc tế

Quốc Đạt

(Dân trí) - Philippines đang cân nhắc việc trở lại làm thành viên Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) gần 5 năm sau khi cắt quan hệ để phản đối cuộc điều tra chiến dịch chống ma túy, theo Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.

Philippines cân nhắc trở lại Tòa Hình sự Quốc tế - 1

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (Ảnh: AFP/JIJI).

"Ngoài ra còn có một câu hỏi là liệu chúng tôi có nên trở lại dưới thẩm quyền của ICC hay không, và vấn đề ấy lại đang được nghiên cứu. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét và xem các lựa chọn của mình là gì", Chủ tịch Ferdinand Marcos Jr nói với các phóng viên ngày 24/11.

Manila đã cắt rút khỏi ICC vào năm 2019 sau khi Tổng thống lúc đó là ông Rodrigo Duterte đặt câu hỏi về thẩm quyền của tòa án này trong việc điều tra chiến dịch chống ma túy tại Philippines.

Tổng thống Marcos ngày 24/11 nói rằng các câu hỏi về quyền tài phán và chủ quyền vẫn là "vấn đề" đối với Philippines.

Trong năm nay, ICC đã bác bỏ lời kêu gọi của Philippines về việc ngừng điều tra cuộc chiến ma túy của cựu Tổng thống Duterte. Ông Marcos từng cho biết vào tháng 3 rằng mình sẽ cắt liên lạc với ICC sau quyết định này.

Tới tháng 7, thẩm phán phúc thẩm tại ICC đã dọn đường cho cuộc điều tra về những cái chết trong chiến dịch chống ma túy tại Philippines.

Quan chức Philippines vẫn khẳng định ICC không có thẩm quyền đối với nước này, nhưng một số nhà lập pháp đã kêu gọi chính phủ suy nghĩ lại lập trường.

Trong tuần qua, Hạ viện của Quốc hội Philippines đã bắt đầu các phiên điều trần và kêu gọi chính phủ hợp tác với công tố viên ICC trong cuộc điều tra.

Động thái này không được lòng Phó Tổng thống Sara Duterte, con gái của cựu Tổng thống Duterte. Hôm 23/11, bà Sara Duterte nói rằng quyết định cho phép ICC điều tra "rõ ràng là vi hiến".

Harry Roque, cựu phát ngôn viên tổng thống của ông Duterte, cho biết ngay cả khi Philippines quay trở lại ICC, tòa án cũng không thể điều tra cuộc chiến ma túy vì "thời hiệu đã hết vào năm 2019".

Jean Encinas-Franco, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Philippines, cho biết những bình luận của Tổng thống Marcos cho thấy ông đang "rời xa" các chính sách của chính phủ tiền nhiệm.

"Nhiều người sẽ coi đó là sự tách rời khỏi liên minh", cô nói.

Ông Marco và bà Sara Duterte được cho là đã kết liên minh để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Philippines năm 2022.

Theo Reuters