1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Philippines bác tin Tổng thống Duterte ra lệnh dừng tuần tra Biển Đông

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao Philippines đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Rodrigo Duterte đã ra lệnh cho quân đội nước này dừng các hoạt động tuần tra ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano (Ảnh: Rappler)
Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano (Ảnh: Rappler)

Philstar đưa tin, Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano ngày 10/6 đã bác bỏ thông tin từ phía hạ nghị sĩ Gary Alejano của đảng Magdalo Party-list cáo buộc Tổng thống Duterte đã ra lệnh cho quân đội ngừng tuần tra ở Biển Đông.

Ông Cayetano đã cáo buộc ông Alejano đã lan truyền những thông tin sai sự thật và có thể có người đứng sau ông “giật dây”. “Nghị sĩ Alejano đã nói rằng Tổng thống đã ra lệnh dừng mọi hoạt động tuần tra trên Biển Đông. Đây là một lời nói dối trắng trợn. Tôi không biết từ đâu mà ông ấy có thông tin này, hoặc có thể do ông ta đã nghe thông tin sai ở đâu hoặc đơn giản là ông ấy tự dựng nên câu chuyện vì ông ấy đang chạy đua cho ghế thượng nghị sĩ”, ông Cayetano trả lời báo chí.

Ông Cayetano nói rằng ông đã quen với việc nghe những ý kiến chỉ trích của ông Alejano với chính quyền Tổng thống Duterte, tuy nhiên, lần này nghị sĩ này đang nói không đúng sự thật.

“Nếu ông ấy nói rằng chúng tôi triển khai còn chưa đầy đủ các hoạt động tuần tra, chúng tôi sẽ lắng nghe. Nếu ông ấy nói lực lượng tuần duyên và Hải quân cần hiện đại hóa hạm đội để tuần tra, chúng tôi sẽ đồng ý với việc đó. Nhưng điều này là hoàn toàn không đúng khi ông ấy cung cấp thông tin sai lệch”, ông Cayetano lý giải.

Kể từ khi lên nắm quyền cách đây gần 2 năm, Tổng thống Duterte đã tuyên bố sẽ theo đuổi đường lối đối ngoại không quá ngả về Mỹ dù Washington là đồng minh lâu năm của Manila. Thay vào đó, ông Duterte muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc để có thể tiếp nhận các khoản đầu tư về thương mại cũng như cơ sở hạ tầng từ Bắc Kinh.

Nhiều ý kiến chỉ trích ông Duterte vì nhà lãnh đạo này không công khai cảnh báo các hành động của Trung Quốc, bao gồm việc Bắc Kinh ngang nhiên triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa trên các đảo do nước này bồi đắp trái phép trên Biển Đông. Ông Duterte cũng bị chỉ trích vì không gây sức ép buộc Trung Quốc tuân thủ ngay lập tức phán quyết của tòa án quốc tế năm 2016 về yêu sách phi lý của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Hồi cuối tháng trước, Ngoại trưởng Cayetano cho biết Manila đã cảnh báo với Trung Quốc rằng nước này sẵn sàng tiến hành cuộc chiến với Bắc Kinh để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên Biển Đông. Philippines cũng cảnh bảo Trung Quốc về “những lằn ranh đỏ” - những hành động mà Manila cho là không thể chấp nhận được, bao gồm các hoạt động xây dựng trái phép của Bắc Kinh trên bãi cạn tranh chấp hay việc Bắc Kinh đơn phương khai thác dầu khí trên Biển Đông.

Đức Hoàng

Tổng hợp