1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines: 260 người bị thương vì pháo hoa, đạn lạc trước năm mới

(Dân trí) - Giới chức Philippines cho hay hơn 260 người đã bị thương vì pháo hoa và đạn lạc trong những ngày trước đêm giao thừa đón chào năm mới.

 

Philippines: 260 người bị thương vì pháo hoa, đạn lạc trước năm mới


Nạn nhân của các cuộc mừng năm mới sớm vào ngày hôm nay 31/12 gồm có một cậu bé 8 tuổi ở thành phố Cebu, miền trung Philippines. Cậu bé đã bị mất tay phải vì pháo. Ngoài ra một phụ nữ 40 tuổi ở Manila bị thương vì bị trúng đạn lạc.

 

Bộ Sức khỏe Philippines cho hay pháo hoa đã khiến 253 người bị thương trong khi 8 người nữa bị thương vì đạn lạc. Cơ quan này cảnh báo sẽ còn nhiều người bị thương nữa, hoặc thậm chí tử vong, khi 100 triệu dân nước này đón chào năm mới thường theo cách “ầm ĩ”.

 

Người phát ngôn Eric Tayag cho hay ước tính mỗi giờ, trong vòng 12 tiếng trước và sau đêm giao thừa, có khoảng 50-80 vụ bị thương vì bắn pháo hoa.

 

Theo quan niệm ở quốc gia với phần đa người theo đạo Thiên chúa này, thì “gây ồn” khi đón năm mới sẽ đuổi được tà ma và mang về may mắn.

 

Nhiều người đã bắn chỉ thiên và đốt pháo hoa bất chấp lệnh cấm của chính phủ.

 

Năm ngoái, 2 em nhỏ đã thiệt mạng vì đạn lạc trong khi hơn 400 người bị thương.

 

Vụ 2 em nhỏ bị chết đã khiến công chúng kêu gọi chính phủ phải kiểm soát chặt hơn việc sử dụng súng.  Tại Philippines, súng lục mua ở chợ đen với giá thấp hơn 100 USD.

 

Theo luật, các cửa hàng chỉ được bán pháo hoa loại nhỏ, nhưng nhiều nơi vẫn bán loại lớn có thể gây chết người nếu không sử dụng đúng cách.

 

Vũ Quý

Theo AFP