1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phiến quân xác nhận bắt con trai thứ 4 của Gadhafi

Kênh truyền hình Al-Arabiya dẫn lời người đứng đầu Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) xác nhận một người con trai khác của nhà lãnh đạo Libya là Al Saadi đã bị lực lượng nổi dậy bắt giữ.

 
Phiến quân xác nhận bắt con trai thứ 4 của Gadhafi - 1
Giao tranh ác liệt đã diễn ra tại Tripoli trong 2 ngày qua.

Saadi vốn là cựu cầu thủ bóng đá, từng khoác áo Perugia ở Italy và hiện làm Chủ tịch liên đoàn bóng đá Libya.

Kênh truyền hình Al Jazeera trước đó đưa tin cả ba người con của nhà lãnh đạo Libya Gadhafi đều đang nằm trong tay lực lượng nổi dậy - Seif al-Islam và Saadi bị bắt còn Mohammed đầu hàng.

Tòa hình sự quốc tế ở The Hague đã liên hệ với NTC để dẫn độ Seif về xét xử, bởi người này cùng với cha mình đều bị Tòa phát lệnh truy nã với với tội danh chống lại loài người cùng với Abdullah al-Senussi, nhân vật đứng đầu lực lượng tình báo quân đội của Libya.

Cho dù không nắm giữ chức vụ cụ thể gì trong chính quyền Libya, song Seif được coi là nhân vật quyền lực thứ hai trong chế độ, chỉ đứng sau cha mình.

Người này được xem là một nhân vật mang tư tưởng cải cách, từng đề nghị cha mình chuyển giao quyền lực khi bắt đầu xảy ra cuộc nội chiến.

Theo nhiều nguồn tin thì Seif bị quân nổi dậy bắt tại khách sạn Roxus, nơi thân quyến của các quan chức trong chính quyền ông Gadhafi nương náu suốt một thời gian dài trước khi quân nổi dậy tiến vào Tripoli.
 
Trong khi đó, kênh Al Jazeera cũng đã phát đi đoạn phỏng vấn với Mohammed, trong đó người con trai áp út của ông Gadhafi nói rằng anh ta đã bị quân nổi dậy bắt giữ và đang bị quản thúc tại ngôi nhà ở Tripoli. "Họ nói rằng sẽ để tôi an toàn nếu đầu hàng. Họ đã chiếm giữ nhà tôi," Mohammed cho hay.

Bản tin nhanh của Reuters cũng đã xác nhận rằng Mohammed đã bị bắt và không mang vũ khí trong người.

Mohammed là con trai duy nhất của ông Gadhafi với người vợ đầu, gây dựng sự nghiệp trong ngành truyền thông và hiện là Chủ tịch Ủy ban Olympic của Libya.

Trong số 8 người con của Gadhafi thì Seif al-Arab bị cho là đã chết trong cuộc không kích của NATO hôm 30/4. Trong số những người còn lại thì Seif al-Islam, Mutassim Billah và Khamis là những người có vai vế quan trọng trong chính quyền của ông Gadhafi.

Hiện Khamis - từng được đào tạo tại Nga, đang dẫn đầu các lực lượng trung thành tiến về trung tâm Tripoli để giao tranh với quân nổi dậy.
 
Theo Vietnam+