1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phiến quân Syria nhận trách nhiệm vụ bắn rơi máy bay Nga khiến 39 người chết

(Dân trí) - Một nhóm phiến quân Hồi giáo ở Syria đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga rơi hôm 6/3 khiến 39 người thiệt mạng.


Một máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga (Ảnh: Sputnik)

Một máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga (Ảnh: Sputnik)

Nhật báo bằng tiếng Ả rập Ad-Diyar ngày 7/3 dẫn tuyên bố của nhóm phiến quân Jaish al-Islam cho biết, các tay súng của nhóm này đã bắn hạ máy bay vận tải An-26 của Nga hôm 6/3.

Jaish al-Islam là một trong những nhóm phiến quân chính đang hoạt động tại phía đông Ghouta, gần thủ đô Damascus của Syria. Đây là lực lượng chống lại quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong suốt 6 năm nội chiến ở Syria.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bình luận về tuyên bố này của Jaish al-Islam.

Trước đó, hôm 3/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một máy bay vận tải quân sự An-26 của họ đã rơi trong lúc hạ cánh xuống căn cứ không quân Khmeimim gần thành phố Latakia của Syria. Vụ tai nạn khiến 33 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Giới chức Nga cho rằng, vụ tai nạn nhiều khả năng do trục trặc kỹ thuật và khẳng định thêm rằng không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy máy bay bốc cháy trước khi rơi.

Antonov An-26, dòng máy bay vận tải quân sự từ thời Xô Viết, được sản xuất từ những năm 1960 và vẫn đang trong biên chế hoạt động tại Nga và nhiều quốc gia khác.

Mặc dù đã ngừng sản xuất từ hơn 30 năm trước nhưng An-26 luôn được giới chuyên gia đánh giá là dòng máy bay đáng tin cậy. Thậm chí, Magomed Tolboyev, một trong những phi công nổi tiếng nhất của Nga, cũng cho rằng An-26 là loại máy bay “tuyệt vời” và “không bao giờ thất bại”.

Minh Phương

Theo RFERL