1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phiến quân Philippines thả 2 con tin Đức, nhận 5,6 triệu USD tiền chuộc

(Dân trí) - Các phiến quân Hồi giáo tại Philippines có liên hệ với nhóm al-Qaeda hôm nay 17/10 đã phóng thích 2 con tin Đức bị bắt cóc hồi tháng 4, sau khi đe dọa chặt đầu một con tin và đòi tiền chuộc.

Hai con tin Đức bị phiến quân Philippines bắt cóc.
Hai con tin Đức bị phiến quân Philippines bắt cóc.

Hai con tin Đức Stefan Okonek và Henrite Dielen bị nhóm Abu Sayyaf bắt cóc hồi tháng 4 từ một du thuyền trên vùng biển ở giữa Malaysia và Philippines.

Abu Sayyaf đã đòi 250 triệu peso (5,6 triệu USD) tiền chuộc và yêu cầu Đức chấm dứt hỗ trợ chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria. Tuy nhiên, Đức từ chối rút lại ủng hộ đối với hành động của Mỹ.

Đến chiều nay, phiến quân Philippines đã đe dọa chặt đầu 1 trong số 2 con tin.

Tuy nhiên, giới chức Philippines sau đó cho hay 2 con tin đã được phóng thích trên đảo Jolo, cách thủ đô Manila khoảng 960 km về phía nam.

"Giờ đây họ đã an toàn và được đảm bảo an ninh tại một căn cứ quân đội", một quan chức cảnh sát Philippines nói.

Phát ngôn viên của Abu Sayyaf, Abu Rami, khẳng định các con tin đã được phóng thích và nhóm nhận đủ tiền chuộc.

Giới chức Philippines chưa xác nhận thông tin về số tiền chuộc.

Theo các nguồn tin chính phủ Đức, Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier đã cử một đặc phái viên tới Philippines để đàm phán một thỏa thuận với nhóm phiến quân. Đặc phái viên Ruediger Koenig đã tới Manila vào sáng 16/10.

Nhóm Abu Sayyaf đã hoạt động mạnh kể từ đầu những năm 1990. Đây là một nhóm phiến quân Hồi giáo nhỏ nhưng bạo lực, hoạt động ở miền nam Philippines.

Abu Sayyaf bị Mỹ xem là một "tổ chức khủng bố nước ngoài" và chịu trách nhiệm về hàng loạt vụ tấn công, trong đó có các vụ chặt đầu. Nhóm phiến quân này được biết tới là thường bắt cóc con tin nước ngoài và địa phương để đòi tiền chuộc.

Abu Sayyaf đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom phà SuperFerry 14 vào năm 2004, vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất tại Philippines, vốn khiến 116 người thiệt mạng.

An Bình
Theo AFP, BBC