1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phiến quân Philippines hành quyết con tin Canada

(Dân trí) - Một công dân Canada bị nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf bắt cóc tại Philippines đã bị hành quyết. Trước đó, nhóm này tuyên bố sẽ chặt đầu con tin nếu không nhận được 6,5 triệu USD tiền chuộc vào ngày 13/6.


Ông Robert Hall (trái) và người đồng hương John Ridsdel, người bị hành quyết hồi tháng 4. (Ảnh: Global News)

Ông Robert Hall (trái) và người đồng hương John Ridsdel, người bị hành quyết hồi tháng 4. (Ảnh: Global News)

Các nguồn tin an ninh nói với hãng truyền thông CBC của Canada và trang tin Rappler của Philippines rằng con tin Robert Hall đã bị hành quyết hôm qua sau hạn chót trả tiền chuộc đi qua.

Lực lượng an ninh Philippines đang kiểm tra thông tin tình báo nói rằng nhóm phiến quân có liên hệ với al-Qaeda đã hành quyết Hall trên hòn đảo Jolo hẻo lánh ở miền nam Philippines.

Các nguồn tin tình báo ban đầu cho hay ông này bị chặt đầu khoảng 10 phút sau hạn chót 3 giờ chiều tại vùng núi ở ngoại ô thị trấn Patikul của hòn đảo.

Phát ngôn viên của nhóm Abu Sayyaf, Abu Raami, xác nhận vụ hành quyết con tin người Canada trong một cuộc điện thoại với một tờ báo địa phương, Inquirer. Tuy nhiên, thông tin này không được kiểm chứng độc lập.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói rằng ông tin nhiều khả năng con tin Hall đã bị những kẻ bắt cóc sát hại.

Robert Hall bị bắt cóc hồi tháng 9 năm ngoái tai một khu nghỉ dưỡng trên đảo Samal ở miền nam Philippines cùng 3 con tin khác từ Canada, Philippines và Na Uy.

Abu Sayyaf đã tuyên bố sẽ sát hại con tin nếu không nhận được 6,5 triệu USD tiền chuộc vào ngày 13/6. Chính phủ Philippines và Canada đều phản đối trả tiền chuộc.

Ông Hall là công dân Canada thứ 2 bị nhóm phiến quân Hồi giao tại Philippines. Hồi tháng 4, Abu Sayyaf đã hành quyết một John Ridsdel, một cựu lãnh đạo ngành mỏ. Hiện Abu Sayyaf đang giam giữ một nam giới Na Uy và một phụ nữ Philippines.

Abu Sayyaf là nhóm phiến quân Hồi giáo ly khai có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda, hoạt động mạnh ở miền nam Philippines từ những năm 1990. Nhóm này thường bắt cóc con tin để đòi tiền chuộc và cũng tiến hành các vụ tấn công.

Abu Sayyaf hiện đang giam giữ vài con tin khác, trong đó có một con tin Hà Lan bị bắt cóc vào năm 2012.

Từ 2004-2014, Mỹ đã triển khai các cố vấn đặc nhiệm để huấn luyện và cung cấp thông tin tình báo cho các binh sĩ Philippines, dẫn tới các vụ tiêu diệt hoặc bắt giữ nhiều thành viên cấp cao của Abu Sayyaf. Nhưng nhóm này lại hoạt động mạnh trở lại sau khi các cố vấn Mỹ rời đi.

An Bình