1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phi hành gia “trở về” từ sứ mệnh Sao Hỏa 500

(Dân trí) - 6 phi hành gia hôm nay 4/11 đã “trở về trái đất”, sau gần một năm rưỡi sống tách biệt hoàn toàn với thế giới trong cuộc thử nghiệm thực hiện sứ mệnh sao Hỏa giả tưởng tại Nga.

 
Phi hành gia “trở về” từ sứ mệnh Sao Hỏa 500 - 1
Các phi hành gia chuẩn bị bắt đầu sứ mệnh Sao Hỏa 500 ngày 3/6/2010.
 

Cuộc thử nghiệm trên, được gọi là Sao Hỏa 500, kết thúc vào 2h (giờ địa phương) ngày thứ sáu, tại bãi đỗ xe của một viện khoa  học ở Mátxcơva, khi cửa tàu vũ trụ giả tưởng mở ra. 6 nhà du hành được thấy ánh nắng mặt trời lần đầu tiên sau 520 ngày.

 

Dự án nhiều triệu đô la này được Viện các vấn đề y học và sinh học có trụ sở tại Mátxcơva thực hiện, phối hợp cùng Hãng hàng không vũ trụ châu Âu và trung tâm huấn luyện vũ trụ của Trung Quốc.

 
Phi hành gia “trở về” từ sứ mệnh Sao Hỏa 500 - 2
Toàn cảnh khu thực hiện sứ mệnh Sao Hỏa 500.
 

Dự án là nhằm nghiên cứu ảnh hưởng tâm lý và vật lý của các chuyến bay kéo dài trong vũ trụ đối với con người, nhằm phục vụ cho sứ mệnh sao Hỏa thực sự trong tương lai.

 
Phi hành gia “trở về” từ sứ mệnh Sao Hỏa 500 - 3
Bên trong khoang tàu vũ trụ giả tưởng.
 

Phi hành đoàn gồm toàn nam giới, trong đó có 3 người Nga, 1 người Pháp, 1 người Italia – Colombia và 1 người Trung Quốc. Họ đăng ký tham gia dự án với khoản tiền mặt được trả tương đương 64.000 bảng Anh.

 

Với số tiền trên, họ đã đồng ý bị khóa bên trong một chiếc hộp kim loại khổng lồ để tái tạo hành trình tới hành tinh Đỏ, với những tình huống khẩn cấp, những cú dạo bộ ngoài không gian và những cuộc thử nghiệm khoa học giả tưởng. Và thỉnh thoảng họ mới được liên lạc với người thân.

 

Nhiều khám phá mới về khả năng của con người
 
 
Phi hành gia “trở về” từ sứ mệnh Sao Hỏa 500 - 4
Phi hành gia liên lạc với trung tâm chỉ huy khi thực hiện cuộc đổ bộ giả tưởng xuống sao Hỏa.
 

Cuộc thử nghiệm Sao Hỏa 500 này cho phép các nhà khoa học có khám phá mới về khả năng đặc biệt của con người, nhà giám sát dự án Alexander Suvorov cho hay.

 

“Cuộc thử nghiệm đã thành công bởi không du hành gia nào bỏ cuộc giữa chừng. Tất cả họ đều khỏe và …đảm bảo tốt công việc trong suốt quá trình diễn ra dự án”, ông Alexander Suvorov cho biết trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RIA Novostia.

 

“Chúng tôi giờ đây có thể chắc chắn rằng con người có thể lên sao Hỏa mà không gặp trở ngại nào”, nhà khoa học Suvorov cho biết  “Tuy nhiên, số lượng phi hành gia lý tưởng trong chuyến bay thực nên là 4, thay vì 6, do các nguồn lực như thực phẩm bị giới hạn mang lên tàu vũ trụ”.
 
Phi hành gia “trở về” từ sứ mệnh Sao Hỏa 500 - 5
Trong gần một năm rưỡi thực hiện sứ mệnh thí nghiệm, các phi hành gia đã trải qua các tình huống khẩn cấp, dạo bộ ngoài không gian, thí nghiệm khoa học...như trong sứ mệnh thực.
 
Suvorov cho hay cuộc thử nghiệm đã mang đến nhiều kết quả bất ngờ về phản ứng của cơ thể đối với tình trạng bị stress và bị giam hãm kéo dài.

“Trong một số thử nghiệm, những người tham gia đã giảm tốc độ trao đổi chất, có nghĩa là lượng thực phẩm được mang lên sao Hỏa sẽ được giảm”, ông cho hay. Những bất ngờ khác gồm cơ vận động giảm, trong khi rối loạn giấc ngủ tăng.

Phi hành gia “trở về” từ sứ mệnh Sao Hỏa 500 - 6
Các du hành gia không được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên và được liên hệ hạn chế với thế giới bên ngoài.
 
Tuy nhiên, Suvorov cho biết mặc dù cuộc thử nghiệm thành công, vẫn còn quá sớm để xem xét một chuyến bay thật sự của con người lên sao Hỏa trong tương lai gần.

“Đầu tiên chúng ta phải phát triển được vật liệu bảo vệ chống được sự bức xạ cực mạnh mà phi hành đoàn gặp phải”, ông cho hay.

Phan Anh

Theo AP, Ria Novostia