1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe ly khai tại Nagorno-Karabakh đầu hàng trước Azerbaijan

Quốc Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Azerbaijan tuyên bố đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng gốc Armenia tại Nagorno-Karabakh, một ngày sau khi phát động "chiến dịch chống khủng bố" tại đây.

Phe ly khai tại Nagorno-Karabakh đầu hàng trước Azerbaijan - 1

Một vụ tấn công của Azerbaijan vào lực lượng ly khai gốc Armenia tại Nagorno-Karabakh vào ngày 19/9 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Azerbaijan).

Ngày 20/9, Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết lực lượng gốc Armenia ở Nagorno-Karabakh đã đồng ý "hạ vũ khí, từ bỏ các vị trí chiến đấu và đồn quân sự, đồng thời giải giáp hoàn toàn". Tất cả vũ khí, thiết bị hạng nặng đang được bàn giao cho quân đội Azerbaijan.

Trước đó, lực lượng gốc Armenia ở Nagorno-Karabakh ra tuyên bố cho biết đã đồng ý với đề xuất của Nga về lệnh ngừng bắn vào ngày 20/9. Lực lượng ly khai nói Azerbaijan đã xuyên thủng phòng tuyến của phe này, kiểm soát một số cao điểm và các nút giao thông chiến lược.

Chính quyền ly khai địa phương nói trong hoàn cảnh ấy, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấm dứt phản kháng từ 13h ngày 20/9.

"Với sự hòa giải của chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đóng tại Nagorno-Karabakh, một thỏa thuận đã đạt được về việc chấm dứt hoàn toàn các hành động vũ lực từ 13h ngày 20/9/2023", tuyên bố viết.

Khu vực Nagorno-Karabakh được quốc tế công nhận là một phần của Azerbaijan nhưng có nhiều người gốc Armenia sinh sống. Tranh chấp quyền kiểm soát vùng này đã gây ra rạn nứt cho 2 nước láng giềng Azerbaijan và Armenia trong nhiều năm qua.

Azerbaijan bắt đầu chiến dịch quân sự đối với Nagorno-Karabakh vào ngày 19/9, sau khi một số binh sĩ của họ thiệt mạng trong "các cuộc tấn công" từ Nagorno-Karabakh.

Tuyên bố ngày 20/9 của phe ly khai còn cho biết thiết bị quân sự hạng nặng và vũ khí sẽ được rút khỏi Nagorno-Karabakh.

Theo tuyên bố, phe ly khai cũng đã đồng ý với đề xuất đàm phán từ phía Azerbaijan về việc tích hợp khu vực Nagorno-Karabakh vào Azerbaijan.

"Các vấn đề mà phía Azerbaijan nêu ra về việc tái hội nhập, đảm bảo quyền và an ninh của người Armenia ở Nagorno-Karabakh... sẽ được thảo luận tại cuộc họp giữa đại diện người dân Armenia địa phương và chính quyền trung ương của Cộng hòa Azerbaijan", tuyên bố viết. "Chúng sẽ diễn ra tại thành phố Yevlakh vào ngày 21/9".

Theo Reuters