Phát hiện loài vật đã tuyệt chủng cách đây 11 triệu năm
(Dân trí) - Một giáo sư đã nghỉ hưu của trường Đại học Florida, Mỹ, và một nhà nghiên cứu sinh vật học Thái Lan vừa công bố những bức ảnh sống động chụp một loài gặm nhấm được cho là đã tuyệt chủng cách đây 11 triệu năm.
Tháng 5 vừa qua, trong chuyến thám hiểm miền trung Lào, gần với biên giới Thái Lan, hai nhà nghiên cứu đã chụp và quay phim được “hoá thạch sống” của một loài vừa trông giống như loài sóc nhỏ lại vừa giống như chuột chù leo cây. Loài này có tên khoa học là Diatomyidae, nhưng thường được gọi là chuột đá Lào. Tuy nó không hoàn toàn giống chuột nhưng cũng thuộc loài gặm nhấm, trước đây chỉ được biết đến qua các mẫu hoá thạch.
Các bức ảnh do hai nhà nghiên cứu công bố cho thấy một con vật to bằng con sóc, hiền lành, có lông màu tối, dày, đuôi dài nhưng không rậm rạp bằng loài sóc. Nó có dáng đi lạch bạch giống vịt. Hai cặp chân cục mịch của nó loe ra - rất lý tưởng để leo núi.
“Tôi hi vọng các bức ảnh của chúng tôi, dù ít dù nhiều, sẽ giúp ngăn chặn được sự tuyệt chủng của loài động vật tuyệt vời này”, David Redfield, giáo sư danh dự chuyên ngành giáo dục khoa học cho biết.
Giáo sư cùng nhà nghiên cứu chim muông người Thái Lan Uthai Treesucon đã bắt được một con chuột đá sống sau 4 lần thất bại. Sau khi chụp ảnh và quay phim xong, họ đã thả nó về với tự nhiên.
Loài gặm nhấm có bộ ria dài này mới được đặt tên từ năm ngoái, khi các nhà khoa học kiểm tra các mẫu đã chết họ mua được ở các chợ bán thịt. Trước khi có những bức ảnh của Redfield và Treesucon, họ chưa bao giờ nhìn thấy loài này còn sống.
Trang Thu
Theo AP