1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện 92 người di cư khỏa thân ở biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ

Minh Phương

(Dân trí) - Liên Hợp Quốc yêu cầu điều tra khẩn cấp vụ phát hiện 92 người di cư khỏa thân ở biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, gọi đây là vụ việc gây "sốc" và "đau buồn".

Phát hiện 92 người di cư khỏa thân ở biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ - 1

Cảnh sát Hy Lạp tuần tra ven sông Evros (Ảnh: AP).

"Chúng tôi đề nghị tiến hành một cuộc điều tra toàn diện bởi sự việc vẫn chưa rõ ràng. Chúng tôi luôn luôn lên án mọi sự suy đồi, hành vi ngược đãi, những gì chúng tôi thấy thật sự rất sốc", Stella Nanou, người phát ngôn Cao ủy Liên Hợp Quốc (UNHCR) về người tị nạn, ngày 17/10 cho biết.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Guardian đưa tin, cảnh sát Hy Lạp hôm 15/10 thông báo, cảnh sát nước này đã giải cứu 92 người khỏa thân gần sông Evros, ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, một số người trong đó bị thương. Nhóm này gồm những người đàn ông, chủ yếu là công dân Afghanistan và Syria, ngoài ra còn có cả trẻ em.

Nguồn tin ban đầu cho thấy, những người di cư này đã vượt sông vào lãnh thổ Hy Lạp bằng thuyền cao su từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, hiện không rõ họ mất quần áo như thế nào. Cảnh sát Hy Lạp nói, nhóm người di cư khai rằng, họ lên 3 phương tiện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó lên thuyền và bị buộc trút bỏ quần áo. Thổ Nhĩ Kỳ chưa bình luận về cáo buộc này.

Hiện những người di cư đã được cung cấp quần áo, lương thực và chuyển đến một trung tâm tiếp nhận người di cư ở Hy Lạp. Đại diện của UNHCR dự kiến sẽ gặp gỡ nhóm người này trong những ngày tới.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ "căng thẳng bất thường".

Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ là cựu thù trong lịch sử nhưng đều đang là thành viên NATO. Căng thẳng song phương gần đây gia tăng liên quan các quần đảo phía đông biển Aegean.

Chính quyền Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan lập luận các quần đảo trên biển Aegean được trao cho Hy Lạp theo hiệp ước năm 1923 và năm 1947 với điều kiện Athens không quân sự hóa khu vực này vì chúng nằm gần đất liền Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Ankara nhiều lần cáo buộc Athens đưa vũ khí đến những đảo này.

Theo Guardian