1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Pháp y Thái Lan họp báo về nguyên nhân tử vong của nhóm người Việt

Thành Đạt Minh Phương

(Dân trí) - Các kết quả khám nghiệm cho thấy các nạn nhân không dấu hiệu chấn thương nhưng có dấu vết của chất hóa học được cho là xyanua.

Pháp y Thái Lan họp báo về nguyên nhân tử vong của nhóm người Việt - 1

Bác sĩ Thái Lan tham gia cuộc họp báo về vụ việc (Ảnh: Khaosod).

Tại cuộc họp báo vào đầu giờ chiều nay 17/7, Kornkiat Vongpaisarnsin, trưởng khoa pháp y tại trường y thuộc Đại học Chulalongkorn, cho biết chất xyanua được tìm thấy trong máu của cả 6 thi thể và kết quả quét CAT cho thấy không có dấu hiệu chấn thương do lực tác động, củng cố giả thuyết rằng họ đã bị đầu độc.

Trưởng khoa y của Bệnh viện Chulalongkorn, ông Chanchai Sittipunt, cho hay nhóm pháp y "tin rằng xyanua là nguyên nhân khiến các nạn nhân tử vong".

Túi trà được tìm thấy trong bình mà các nạn nhân đã uống cho thấy nghi phạm có thể đã bí mật bỏ xyanua vào trà.

Khi kiểm tra trà trong ấm, cơ quan điều tra phát hiện trà này có chứa một lượng lớn chất độc xyanua. Vì nếu pha trà bình thường, trà có màu nâu nhạt, còn trong trường hợp này trà có màu rất sẫm. Cơ quan điều tra cho rằng một lượng lớn chất độc đã được thả vào để đầu độc.

Các bác sĩ pháp y kết luận nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của 6 người là do trúng độc xyanua, dẫn đến thiếu oxy ở cấp độ tế bào.

Về lượng xyanua mà các nạn nhân đã tiếp xúc, các bác sĩ vẫn chưa thể ước tính chính xác. Các bác sĩ vẫn đang trong quá trình phân tích và chờ kết quả từ phòng thí nghiệm, bao gồm sàng lọc các chất khác. Quá trình này sẽ mất khoảng 2 tuần. Ngoài ra, một số người còn có thức ăn thừa trong dạ dày nên quá trình phân tích sẽ kéo dài hơn.

Các bác sĩ cho hay các nạn nhân có dấu hiệu ngạt thở. Các dấu hiệu như môi, da mặt và đầu ngón tay có màu tím đậm có thể cho thấy các nạn nhân đã bị thiếu oxy, dẫn đến cái chết của họ. Một chi tiết quan trọng nữa là máu tụ lại có màu đỏ tươi, khác với những trường hợp khác. Do vậy, nhóm khám nghiệm cho rằng các nạn nhân có thể bị trúng độc, bao gồm xyanua.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khám xét 8 vali của các nạn nhân, nhưng không phát hiện bất cứ vật trái phép nào, mà chỉ tìm thấy một số giấy tờ liên quan đến đất đai.

Pháp y Thái Lan họp báo về nguyên nhân tử vong của nhóm người Việt - 2

Túi trà khả nghi được tìm thấy ở hiện trường khách sạn tại Bangkok (Ảnh: Khaosod).

Để điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã thu thập chứng cứ như cốc cà phê, ấm trà, thu thập mẫu chất lỏng trong ấm trà, chai mật ong, hộp trà để tìm chất độc hại và thu thập dấu vân tay. Phía pháp y đã phát hiện xyanua trên vết ố của cả 6 cốc trà và trong mẫu máu của nạn nhân.

Trước đó, cảnh sát cho biết, họ đã phát hiện chất bột trắng nghi là xyanua ở đáy các tách trà bên trong phòng khách sạn tìm thấy 6 thi thể. Tại cuộc họp báo, cảnh sát đã trưng bày các dụng cụ pha trà có dấu vết xyanua được thu thập tại hiện trường. Theo người đứng đầu bộ phận pháp y của cảnh sát, xyanua không có mùi vị, có tác dụng trong vòng chưa đầy 5 phút.

Cảnh sát đã tìm thấy thi thể các nạn nhân trong tình trạng môi, các đầu ngón chân, ngón tay tím tái.

Tại cuộc họp báo sáng 17/7, cảnh sát Thái Lan cho biết, thông qua khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai từ nhân chứng và con gái của một trong các nạn nhân, cảnh sát Thái Lan xác định nhóm du khách gồm 4 người Việt, 2 người Mỹ gốc Việt đã bị đầu độc.

Ngoài ra, cảnh sát cũng xác định nghi phạm đầu độc là bà Sherine Chong, 56 tuổi, người Mỹ gốc Việt, từng 5 lần xuất - nhập cảnh Thái Lan. Bà Chong bị cho là đã đầu độc 5 người khác trong đoàn và cũng tự tử bằng chất độc.

Hiện thi thể 6 người đã được đưa đến một bệnh viện địa phương để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm dự kiến có vào ngày mai.

Theo Bangkok Post, trong số các nạn nhân có 2 người Mỹ gốc Á là Dang Hung Van (55 tuổi) và Chong Sherine (56 tuổi). Bốn nạn nhân còn lại là người Việt gồm: Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi), Pham Hong Thanh (49 tuổi), Tran Dinh Phu (37 tuổi), Nguyen Thi Phuong (46 tuổi).

Theo điều tra của giới chức Thái Lan, 6 người tử vong gồm con nợ và các chủ nợ. Cụ thể, nghi phạm Sherine Chong, người Mỹ gốc Việt, 56 tuổi, đã vay tiền của 5 người còn lại để đầu tư xây dựng một bệnh viện ở Nhật Bản. Trong số các nạn nhân có cặp vợ chồng đã cho Chong vay khoảng 10 triệu baht (khoảng 278.000 USD). Sau nhiều lần đòi nợ bất thành, các chủ nợ đã kiện Chong ra tòa.

Các bên dự kiến ra tòa sau 2 tuần nữa. Tuy nhiên, Chong đã đề nghị gặp 5 chủ nợ để đàm phán, thương lượng. Ban đầu họ định gặp nhau ở Nhật Bản, nhưng do một người không xin được thị thực, nên họ đổi điểm hẹn sang Bangkok. Họ đến Thái Lan vào các thời điểm khác nhau và ở trong các phòng khác nhau của khách sạn.