1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp sẽ sử dụng vũ khí laser để đảm bảo an ninh cho Olympic Paris

Giang Ngọc Mai

(Dân trí) - Bộ Lực lượng Vũ trang Pháp sẽ triển khai thử nghiệm hệ thống vũ khí laser để vô hiệu hóa máy bay không người lái, trước khi chúng được sử dụng để đảm bảo an ninh cho Olympic Paris 2024.

Pháp sẽ sử dụng vũ khí laser để đảm bảo an ninh cho Olympic Paris - 1

Ảnh minh họa về hoạt động của máy bay không người lái HELMA-P (Ảnh: Cilas Ariane Group).

Theo Aviationpros, nguyên mẫu hệ thống vũ khí laser chống máy bay không người lái có tên gọi HELMA-P đã được Pháp đặt hàng hồi tháng 6 năm nay và dự kiến sẽ được triển khai nhằm đảm bảo an ninh trong kỳ Olympic Paris 2024.

Bộ Lực lượng Vũ trang Pháp cho biết hệ thống HELMA-P có nhiệm vụ phản ứng đã được hiệu chỉnh đối với mối đe dọa từ máy bay không người lái, từ việc làm chói các thiết bị quan sát của máy bay không người lái đến vô hiệu hóa một máy bay không người lái mini hoặc siêu nhỏ (từ 100g đến 25kg) bằng cách thay đổi cấu trúc của nó, khiến nó có thể rơi trong vài giây.  

Theo một kỹ sư về vũ khí tại bộ trên, hệ thống HELMA-P có thể bắn ra các chùm tia laser mạnh mẽ, làm nóng máy bay không người lái đến mức chúng bị cháy hoặc quá nóng và máy ngừng hoạt động. Ngoài bộ phận laser, hệ thống chống máy bay không người lái cũng sẽ bao gồm radar và cảm biến tần số vô tuyến để hỗ trợ xác định vị trí của máy bay không người lái. Vũ khí này có tầm bắn 1 km và được phát triển bởi Cilas, thuộc sở hữu của tập đoàn quốc phòng Ariane Group của Pháp.

Được thiết kế cụ thể để đối phó với các máy bay không người lái, hệ thống HELMA-P và các hệ thống vũ khí laser tương tự khác có thể bù đắp sự thiếu hụt, trong đó các công cụ chống máy bay không người lái truyền thống không theo kịp những phát triển mới trong công nghệ máy bay không người lái.

Theo các chuyên gia, hệ thống vũ khí laser cũng là một trong những cách hiệu quả nhất để giải quyết các mối đe dọa từ máy bay không người lái ngày càng tăng ở các khu vực đô thị.

Một chuyên gia nghiên cứu từ Tổ chức Nghiên cứu Chiến lược về an ninh và quốc phòng Pháp nhận định, các mối đe dọa từ máy bay không người lái đã gia tăng theo cấp số nhân trong những năm gần đây, nhất là trong các sự kiện lớn như Thế vận hội. Chúng có thể được sử dụng để quét và tìm kiếm một khu vực nhất định để xác định vị trí của các mục tiêu tiềm năng. Chúng cũng có thể được sửa đổi để mang vũ khí hoặc chất nổ. 

"Vấn đề là máy bay không người lái ngày càng trở nên tự chủ hơn, chúng có thể bay nhiều lần trong một nhiệm vụ mà không cần người điều khiển. Điều này có nghĩa là cách truyền thống để gây nhiễu tín hiệu giữa máy bay không người lái và người điều khiển có thể trở nên lỗi thời. Một trong những lý do khiến laser có ưu thế là so với tên lửa đánh chặn, không có chất nổ liên quan và ngay cả khi máy bay không người lái phát nổ, chỉ có các mảnh vỡ rơi xuống. Nói chung, nó gây ra ít thiệt hại hơn", chuyên gia trên nhận định.

Đối với những khách du lịch đến Paris vào năm 2024, Bộ Lực lượng Vũ trang đảm bảo rằng vũ khí laser của họ sẽ không gây quá nhiều phiền hà cho công chúng.

Theo Aviationpros