1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp: Những kẻ khủng bố đã phối hợp thảm sát và bắt cóc con tin

(Dân trí) - Giới chức Pháp ngày 9/1 cho biết nghi phạm trong 2 vụ bắt cóc con tin ở Paris đều quen biết nhau. Trong khi đó, nội dung cuộc đối thoại giữa tên tên Amedy Coulibaly và một kênh truyền hình Pháp cho thấy chúng đã phối hợp ngay từ khi tấn công tòa tạp chí Charlie Hebdo.

Quen biết anh em Kouachi trong tù và cải sang đạo Hồi trong thời gian bị giam giữ, tên Amedy Coulibaly, nghi phạm bắt cóc con tin tại một siêu thị ở Paris đã dọa giết con tin nếu cảnh sát đột kích tiêu diệt hai anh em nghi phạm khủng bố tòa tạp chí Charlie Hebdo.
 
Theo truyền thông Pháp, Coulibaly, kẻ thực hiện vụ bắt cóc thứ hai tại Đông Paris sau khi anh em Kouachi bị bao vây tại một công ty in ấn ở phía Đông Bắc Paris, từng bị tống giam nhiều lần vì các tội như trộm cắp và buôn bán ma túy.

Khoảnh khắc cảnh sát Pháp phá cửa xông vào một siêu thị tại
Khoảnh khắc cảnh sát Pháp phá cửa xông vào một siêu thị tạiPorte de Vincennes, nơi Coulibaly khống chế con tin (Ảnh: Daily Mail)

Tên này cải sang đạo Hồi và trở thành phần tử cực đoan trong thời gian ngồi tù và cũng chính trong thời gian này, khoảng năm 2005 – 2006, Coulibaly đã kết bạn với Cherif Kouachi.

Năm 2010, cả hai tên này bị cảnh sát bắt giữ trong một cuộc điều tra liên quan đến âm mưu giải cứu Smain Ait Ali Belkacem, một thành viên của nhóm Hồi giáo vũ trang Algeria, kẻ bị kết án tù chung thân do tham gia vụ đánh bom tàu điện ngầm Paris năm 1995.

Coulibaly vừa được trả tự do hồi năm ngoái sau khi thụ án tù 5 năm do liên quan đến âm mưu cướp ngục nêu trên.

Trong cuộc bắt giữ con tin tại Paris hôm qua, tên này đã đe dọa sẽ sát hại các con tin nếu lực lực lượng chức năng tấn công anh em Kouachi, khi đó đang bị bao vây trong một xưởng in ấn ở thị trấn Dammartin-en-Goele, sau khi bắt cóc một con tin.

Trước đó, kênh truyền hình BFM TV của Pháp đưa tin một người tự nhận là Coulibaly tuyên bố y là thành viên của nhóm nhà nước Hồi giáo, và rằng y đã thực hiện vụ tấn công bắt cóc con tin để “phối hợp” với anh em Kouachi.

Cũng kênh truyền hình này khẳng định đã nói chuyện với Cherif Kouachi không lâu sau khi vụ bắt cóc con tin của Coulibaly diễn ra. Tên này được cho là đã khẳng định anh em mình được tài trợ và phái đi bởi nhánh khủng bố al Qaeda tại Yemen.

Anh em Kouachi thả con tin, xông ra ngoài và bị bắn chết

Sau khi thực hiện vụ tấn công vào tạp chí Charlie Hebdo hôm thứ Tư, anh em Sharif và Said Kouachi đã lẩn trốn suốt 2 ngày, di chuyển trong khu vực giữa Paris, Picardy và Seine-et-Marne, cơ quan công tố Pháp cho biết.

Nhiều trực thăng cảnh sát xuất hiện quanh khu vực anh em nhà Kouachi cố thủ (Ảnh: AP)
Nhiều trực thăng cảnh sát xuất hiện quanh khu vực anh em nhà Kouachi cố thủ (Ảnh: AP)

Trong đêm ngày thứ Năm và rạng sáng thứ Sáu, hai tên lẩn trốn tại vùng nông thôn ven rừng rộng lớn gần Villers-Coteret. Sáng thứ Sáu, “anh em Kouachi rời khỏi khu bìa rừng” và đã cướp xe của một người tại đây. Trong khi chạy trốn, chúng gặp một nhóm cảnh sát tuần tra và “một cuộc đấu súng đã xảy ra”.

Cơ quan công tố cũng xác nhận, Said Kouachi chính thức được nhận dạng là nghi phạm thảm sát tại tòa báo Charlie Hebdo sau khi chứng minh nhân dân của tên này được tìm thấy trong một chiếc xe bị hai anh em bỏ lại trên đường trốn chạy. Em của tên này là Sharif được nhận dạng thông qua dấu vân tay trên những quả bom xăng tìm thấy trong chiếc xe.

Trong quá trình trốn chạy và đấu súng với cảnh sát, một trong hai anh em Kouachi đã bị thương vào cổ, trước khi xông vào xưởng in bắt cóc con tin, công tố viên Paris Francois Molins cho biết thêm.

Con tin bị khống chế là quản lý của xưởng này. Tuy nhiên đến 10 giờ 20 phút giờ địa phương (16 giờ 20 giờ Việt Nam), con tin đã được thả ra ngoài. “Theo người này, anh em Kouachi được trang bị vũ khí hạng nặng và trốn trên tầng hai ngôi nhà”.

“Đến 11 giờ 45, lực lượng chống khủng bố bắt đầu đối thoại với 2 nghi phạm thông qua điện thoại. Nhưng hai anh em này không phản hồi”

Và đến khoảng 17 giờ, “cửa trước của xưởng in nơi hai nghi phạm cố thủ đã mở ra và hai tên này xông ra ngoài xả đạn liên hồi về phía cảnh sát”, ông Molins thuật lại. Mang theo vũ khí hạng nặng, cụ thể là những khẩu súng AK, chúng đã bị tê liệt bởi lựu đạn của cảnh sát. Trước những tiếng súng nổ tiếp tục vang lên, “nghi phạm đã bị cảnh sát vô hiệu hóa”.

“Tại hiện trường bên trong xưởng in, chất nổ đã được tìm thấy”, cơ quan công tố khẳng định. Cụ thể một khẩu súng phóng lựu M82 cùng đầu đạn đã được tìm thấy. Ngoài ra còn có 10 quả lựu đạn khói, 2 súng AK và 2 súng ngắn tự động.

Trong cuộc đột kích vào xưởng in, có một chi tiết mà anh em Kouachi không thể ngờ rằng vị trí và khu vực chúng ẩn náu đã được một nhân viên khác của xưởng này, trốn trong một thùng giấy báo cho cảnh sát.

Bị mắc kẹt trong xưởng khi hai kẻ khủng bố tiến vào, người này đã trốn vào một chỗ kín rồi nhắn tin cho bố mình gọi điện báo cho cảnh sát.

Sau khi hai nghi phạm bị tiêu diệt, cảnh sát đã tiến vào đưa người này ra ngoài và để các bác sỹ đánh giá trạng thái tinh thần. Trong cùng ngày, nhân chứng đã được đoàn tụ với gia đình.

Thanh Tùng
Tổng hợp