Pháp hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu
(Dân trí) - Hai thỏa ước tài trợ đã được ký kết giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) nhằm tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Thuận.

Lễ trao văn kiện dự án tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Thuận (Ảnh: Đại sứ quán Pháp).
Vào ngày 26/5, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hai thỏa ước tài trợ đã được ký kết giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác của Team Europe (Nhóm các nhà tài trợ châu Âu) nhằm tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Thuận.
Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu, với hiện tượng hạn hán ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trong đó, Ninh Thuận là tỉnh khô hạn nhất cả nước, với lượng mưa trung bình hàng năm chỉ từ 700 đến 800mm, tập trung trong 3 tháng từ tháng 9 đến tháng 11. Các đợt thiếu nước xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông nghiệp, khả năng cấp nước sinh hoạt và sinh kế của người dân.
Biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm tình trạng này do nhiệt độ tăng cao và lượng mưa phân bố rất không đồng đều trong năm. Tỉnh Ninh Thuận đã nhiều lần phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp do hạn hán.
Nhằm tăng cường công tác quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại tỉnh Ninh Thuận, Cơ quan Phát triển Pháp đã tài trợ một khoản vay có bảo lãnh của chính phủ trị giá 27,095 triệu euro. Bên cạnh đó là 1,5 triệu euro viện trợ không hoàn lại từ Liên minh châu Âu thông qua Quỹ WARM (Quỹ Quản lý nước và Tài nguyên thiên nhiên) và một khoản viện trợ không hoàn lại bổ sung của AFD trị giá 200.000 euro nhằm hỗ trợ các hoạt động tăng cường thể chế và hỗ trợ kỹ thuật cho dự án.
Dự án sẽ tài trợ xây dựng tuyến ống dẫn nước dài 14,5km nối từ hồ Sông Than đến hồ Lanh Ra, nhằm đảm bảo cấp nước ổn định cho 270.000 người dân, 8.800 ha đất nông nghiệp và nhiều khu vực đô thị, công nghiệp ở phía Nam tỉnh Ninh Thuận. Hợp phần hỗ trợ kỹ thuật của dự án nhằm tăng cường năng lực quản lý, vận hành và bảo trì hạ tầng, cũng như thúc đẩy các giải pháp tiết kiệm nước trong nông nghiệp.
Phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier đã nhấn mạnh tác động thực tiễn của dự án.
“Đây là sự trợ giúp quan trọng dành cho tỉnh Ninh Thuận nhằm tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và đóng góp cho quá trình chuyển dịch năng lượng xanh của Việt Nam. Dự án này phù hợp với chiến lược Cửa ngõ toàn cầu (Global Gateway) của Liên minh châu Âu và khẳng định giá trị của Team Europe trong mối quan hệ đối tác với Việt Nam”, Đại sứ Guerrier nói.
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nhấn mạnh: “Thông qua dự án tiêu biểu này, Pháp khẳng định cam kết hỗ trợ cho quá trình chuyển dịch năng lượng công bằng thông qua tập trung tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi cho các tỉnh, thành phố như đã được thể hiện qua chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Pháp. AFD huy động nguồn lực chuyên môn của mình để đồng hành cùng chính phủ Việt Nam trước những thách thức ngày càng lớn của biến đổi khí hậu”.
Lễ ký kết này được thực hiện trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa Pháp, Liên minh châu Âu và Việt Nam, vì một tương lai chung bền vững.











