1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp: Đốt 940 xe ô tô "mừng" năm mới

(Dân trí) - Chính phủ Pháp ngày 2/1 cho biết trong đêm giao thừa năm nay, 940 xe ô tô đã bị đốt cháy để tổ chức lễ mừng năm mới theo một nghi thức của những phần tử quá khích hiện đang tập trung ngày càng nhiều tại các vùng ngoại ô nước Pháp.

Pháp: Đốt 940 xe ô tô mừng năm mới

Các phần tử quá khích tại vùng ngoại ô Pháp đã đốt cháy 940 chiếc xe hơi để "chào mừng" năm mới 2015

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Canzenuve ngày 2/1 tuyên bố lượng xe bị đốt năm nay giảm 12% so với con số 1.067 xe bị đốt vào dịp giao thừa đón năm 2014. Ông cũng cho biết thêm rằng 308 người đã bị bắt giữ vào tối 31/12/2014, trong đó 251 người đã bị tạm giam.

Bộ trưởng Canzenuve đã khen ngợi “sự huy động hùng hậu, chủ động của lực lượng an ninh”, ngăn chặn sự phát triển của làn sóng tội phạm theo mùa này.

Theo AFP, chính quyền Pháp đã tăng cường an ninh trong suốt dịp nghỉ lễ cuối năm sau 3 cuộc tấn công đường phố trước dịp lễ Giáng sinh, làm 1 người chết và 20 người khác bị thương.

Trong 2 trên 3 vụ tấn công nêu trên, thủ phạm luôn miệng hô khẩu hiệu của đạo Hồi “Thượng đế vĩ đại”.
 
Trong đêm Giao thừa năm nay, Pháp đã huy động tới 9.000 cảnh sát và binh sĩ để đảm bảo an ninh trên các tuyến đường chính, đặc biệt là đại lộ danh tiếng Champs-Elysées và khu vực gần tháp Eiffel, địa điểm có hàng trăm nghìn người tụ tập để cùng "đếm ngược" thời gian chào đón thời khắc chuyển giao sang năm mới 2015.
 
Thoa Phạm
Theo AFP