1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp điều tra vụ việc thị trưởng từ chối chôn cất bé gái sơ sinh Digan

(Dân trí) - Giới chức Pháp đã tuyên bố sẽ điều tra vụ việc Thị trưởng thị trấn Champlan từ chối cho phép chôn cất một em bé sơ sinh người Digan vì phải ưu tiên đất chôn cho những công dân đóng thuế. Quyết định này đã làm dấy lên làn sóng bất bình tại Pháp.

Pháp điều tra vụ việc thị trưởng từ chối chôn cất bé gái sơ sinh Digan

Thị trưởng Christian Leclerc đã ra quyết định không cho phép chôn cất bé gái 2 tháng tuổi Francesca, người Digan, tại thị trấn Champlan. (Ảnh minh họa: BBC)

Trang BBC dẫn lời Thị trưởng Christian Leclerc phát biểu trước báo chí ngày 4/1 rằng thị trấn Champlan sắp hết đất để chôn cất người chết nên những khu đất ít ỏi còn lại trước hết “phải ưu tiên cho những người đóng thuế”. Vì lý do này, ông đã tuyên bố không cho phép chôn cất thi thể của bé gái Digan 2 tháng tuổi Maria Francesca tại thị trấn này.

Được biết, bé Francesca ra đời vào cuối tháng 10, qua đời ngay sau lễ Giáng sinh vì mắc hội chứng tử vong bất ngờ ở trẻ sơ sinh. Gia đình của bé Francesca sống trong một khu trại của người Digan (hay còn gọi là Gypsy hoặc Roma) ở Champlan, nơi không có nước máy, điện, và các tiện nghi vệ sinh.

Việc em bé sơ sinh Digan không được chôn cất tại Champlan khiến làn sóng bất bình nổi lên mạnh mẽ. Người phát ngôn của Hội đoàn kết với người Digan ở địa phương đã miêu tả quyết định này chứa đầy sự “phân biệt chủng tộc, bài ngoại và kỳ thị”.

Trong bối cảnh ấy, ông Jacques Toubon, quan chức phụ trách bảo vệ nhân quyền của Pháp, đã tuyên bố sẽ điều tra vụ việc Thị trưởng Champan không cho phép chôn cất bé gái người Digan. Trang BBC hôm nay 5/1 dẫn lời Thủ tướng Pháp Manuel Valls gọi đây là "sự sỉ nhục đối với nước Pháp". 

Trước những áp lực dư luận, vị thị trưởng Champlan sau đó đã phủ nhận tuyên bố của mình và cho rằng: "Những lời nói của tôi đã bị đặt sai hoàn cảnh".

May mắn thay, ông Richard Trinquier, thị trưởng thị trấn Wissous gần Champlan đã tỏ ý sẵn sàng dành cho cô bé Francesca một ngôi mộ tại thị trấn của ông. Ông Trinquier cũng nhận định quyết định của Thị trưởng Champlan là “không thể hiểu nổi”. Dự kiến, bé gái người Digan sẽ được chôn cất tại thị trấn Wissous vào thứ Hai 5/1.

Sự di cư của những người Digan từ vùng Đông Âu từ lâu đã là một vấn đề chính trị nóng ở Pháp. Theo thống kê của BBC, Pháp có khoảng 20.000 người Digan sống trong các khu trại tạm bợ. 

Pháp cũng là một trong những nước châu Âu có chính sách khắc nghiệt nhất với người Digan. Chính quyền nước này thường xuyên dỡ bỏ các khu trại của những người Digan và trục xuất hàng nghìn người mỗi năm.

Hồi tháng 8/2014, một nghị sĩ Quốc hội Pháp đã bị phạt 3.600 USD khi tuyên bố rằng “Đức Quốc xã đã không sát hại đủ người Roma (Digan)”.

Thoa Phạm
Theo BBC