1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp đề nghị xem xét lại thỏa thuận đi lại tự do trong khối Schengen

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Francois Hollande cảnh báo toàn bộ khối Schengen "sẽ sụp đổ" nếu các quốc gia thuộc khối này không có một chính sách về người nhập cư thống nhất.

 

Pháp đề nghị xem xét lại thỏa thuận đi lại tự do trong khối Schengen - 1

Người nhập cư đợi chờ ở khu vực biên giới giữa Pháp và Italy (Ảnh RT)

Trong một cuộc họp báo hôm 6/9, người đứng đầu chính phủ Pháp cho biết ông có cùng quan điểm với Thủ tướng Đức Angela Markel về một "cơ chế pháp lý thường trực và bắt buộc" về phân bổ hạn ngạch người tị nạn và nhập cư giữa các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

"Nếu không có một chính sách nhất quán về người nhập cư của EU, cơ chế đó sẽ không hoạt động hiệu quả. Vào thời điểm hiện nay, cuộc khủng hoảng nhập cư có thể dẫn tới sự sụp đổ của các nước trong khối Schengen và các nước sẽ sử dụng lại cơ chế đường biên giới như trước", Tổng thống Hollande cho biết thêm.

Tới nay, Tổng thống Hollande không phải là nhà lãnh đạo châu Âu duy nhất cảnh báo về khả năng sụp đổ của khối Schengen nếu không có các biện pháp cụ thể nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư.

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng tương lai của khối Schengen sẽ bị đe dọa nếu EU không "thành công trong quá trình phân bổ công bằng số người nhập cư tới từ các quốc gia đang bị ảnh hưởng bới chiến tranh".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Italia Paolo Gentiloni cũng cho rằng nếu EU không có được một thỏa thuận chung về vấn đề người nhập cư, "các nước sẽ phải tự giải quyết vấn đề mà họ gặp phải và điều này đe dọa rất nhiều tới khối Schengen".

Theo Ngoại trưởng Slovakia Miroslav Lajcak, cuộc khủng hoảng nhập cư có thể sẽ là nhân tố khiến khối Schengen "tan rã".

Hiện EU đang đối diện với cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới II. Hơn 350.000 người tị nạn bằng nhiều cách đã tới EU chỉ riêng trong năm nay.

Hầu hết những người tị nạn đều xuất phát từ các quốc gia đang có chiến tranh và nghèo đói ở Trung Đông và Bắc Phi để lên đường tìm kiếm một cuộc sống mới ở châu Âu.

Theo số liệu mới nhất, Đức sẽ tiếp nhận hơn 800.000 người nhập cư trong năm nay. Ngoài ra, nước này cũng sẽ chi một khoản lên tới 6 tỷ euro để giải quyết các vấn đề từ người nhập cư.

Dự kiến, vào ngày 9/9, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu  Jean-Claude Juncker sẽ có bài phát biểu giới thiệu về kế hoạch phân bổ 120.000 người nhập cư từ Italy, Hy Lạp và Hungary sang các quốc gia khác trong EU.

Một số nguồn tin cho biết Đức sẵn sàng tiếp nhận thêm 31.000 người nhập cư, tiếp đó là Pháp thêm 24.000 người và Tây Ban Nha là khoảng 15.000 người.

Ngọc Anh

Theo RT

Pháp đề nghị xem xét lại thỏa thuận đi lại tự do trong khối Schengen - 2