1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp bắt 4.000 người bạo loạn, Tổng thống Macron cảnh báo về mạng xã hội

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết 4.000 người đã bị bắt giữ sau các cuộc bạo loạn gây rúng động nước này trong những ngày qua.

Pháp bắt 4.000 người bạo loạn, Tổng thống Macron cảnh báo về mạng xã hội - 1

Lực lượng an ninh đối phó bạo loạn ở ngoại ô Paris (Ảnh: Reuters).

"Trong các cuộc bạo loạn, 4.000 người đã bị bắt giữ, với độ tuổi trung bình là 17. Khoảng 10% trong số đó không có quốc tịch Pháp, 60% trước đây không được cảnh sát biết đến", Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết hôm 6/7.

Theo Bộ trưởng Darmanin, độ tuổi của những người bị bắt dao động từ 11 đến 59 tuổi.

Chính phủ Pháp tuần qua phải triển khai lực lượng an ninh để đối phó với bạo loạn và cướp bóc sau vụ thiếu niên 17 tuổi, Nahel M., bị một sĩ quan cảnh sát bắn chết ở ngoại ô Paris. Vụ việc này làm dấy lên những cáo buộc về hành vi phân biệt chủng tộc có hệ thống trong lực lượng an ninh Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố chính phủ của ông có thể xem xét việc kiểm soát việc truy cập vào các trang mạng xã hội "khi tình hình vượt tầm kiểm soát".

"Chúng ta cần suy nghĩ về việc giới trẻ sử dụng các mạng xã hội này. Khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, chúng ta có thể cần phải điều chỉnh hoặc loại bỏ chúng", ông Macron nói.

Tuần trước, ông Macron cho biết các trang mạng xã hội đã đóng "vai trò đáng kể" trong việc kích động bạo loạn trên khắp nước Pháp. Một quan chức Pháp giấu tên tiết lộ thông tin cá nhân của cảnh sát bắn thiếu niên 17 tuổi đã bị rò rỉ trên mạng.

Tổng thống Pháp cũng kêu gọi các mạng xã hội thể hiện "tinh thần trách nhiệm" khi kiểm duyệt nội dung trên nền tảng của họ và gỡ bỏ các bài đăng có thể kích động bạo lực.

Các bộ trưởng Pháp dự kiến gặp đại diện của TikTok và Snapchat vào ngày 7/7, trong khi Bộ trưởng Tư pháp đề xuất rằng các biện pháp pháp lý có thể được áp dụng để trừng phạt những người dùng mạng xã hội tham gia vào các hành vi bất hợp pháp.

Theo Tass, RT