1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp, Australia ký "hợp đồng thế kỷ" về tàu ngầm

(Dân trí) - Pháp và Australia ngày 20/12 đã ký một “hợp đồng thế kỉ” trị giá 37 tỉ USD về việc đóng 12 tàu ngầm chạy bằng điện-diesel ở thành phố công nghiệp Adelaide của Australia.


Công ty DCNS của Pháp đóng 12 tàu ngầm mới cho Australia (Ảnh minh họa: TheAustralia)

Công ty DCNS của Pháp đóng 12 tàu ngầm mới cho Australia (Ảnh minh họa: TheAustralia)

“Hợp đồng quốc phòng thế kỉ”, theo cách gọi của Paris, được Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ký kết ngày 20/12 tại thành phố Adelaide, Australia. Đây là nơi công ty đóng tàu nhà nước của Pháp DCNS vừa chính thức khánh thành trụ sở. Công ty này sẽ thiết kế các tàu ngầm lớp Shortfin Barracuda 4.700 tấn cho Australia.

Hợp đồng này trị giá 50 tỉ AUD, tương đương 37 tỉ USD, bao gồm cả các khoản chi phí cho thỏa thuận riêng rẽ với các nhà thầu Mỹ và Australia. Đây là hợp đồng lớn nhất mà DCNS có được bên ngoài nước Pháp và cũng là dự án có số vốn lớn nhất của Australia.

Theo RT, hợp đồng giữa Australia và Pháp bao gồm 12 tàu ngầm Shortfin Barracuda chạy bằng điện-diesel, có khả năng tàng hình tốt hơn phiên bản Barracudas gốc. Những tàu ngầm mới sẽ thay thế các tàu cũ của Hải quân Hoàng gia Australia, đồng thời góp phần tăng gấp đôi sức mạnh của lực lượng này.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết nước này và Australia cũng đã ký kết một thỏa thuận trao đổi các thông tin mật.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết dự án đóng tàu mới sẽ tạo ra 2.800 việc làm. Trong khi đó các chuyên gia ước tính có khoảng 3.000-4.000 lao động trực tiếp và gián tiếp tham gia vào việc thực hiện hợp đồng này. Theo kế hoạch, tàu ngầm đầu tiên sẽ hoàn thành tại nhà máy ở Adelaide vào năm 2022 và được đưa vào sử dụng vào năm 2030.

Hồi tháng 4/2016, Australia quyết định chọn công ty DCNS của Pháp làm nhà thầu chính hồi tháng sau khi đã loại các nhà thầu khác của Đức và Nhật Bản. Đến tháng 9/2016, công ty quốc phòng Mỹ Lockheed Martin được lựa chọn để cung cấp hệ thống chiến đấu cho các tàu ngầm lớp Shortfin Barracuda này.

Nhật Minh

Theo RT