1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp: 4 người chết, 130 người nhiễm virus corona

(Dân trí) - Pháp đã ghi nhận thêm 2 ca tử vong vì virus corona chủng mới trong ngày 2/3.

 
Pháp: 4 người chết, 130 người nhiễm virus corona - 1

Khách du lịch đeo khẩu trang khi đi qua bảo tàng Louvre tại Pháp ngày 2/3. (Ảnh: Getty)

Báo Le Parisien ngày 2/3 đưa tin thêm 2 người tử vong vì virus corona chủng mới (Covid-19) tại Pháp, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại đây lên 4 người.

Le Parisien dẫn 3 nguồn tin cho biết, cả 2 trường hợp tử vong mới nhất đều ở vùng Oise, phía bắc Pháp. Một trong hai người là một phụ nữ lớn tuổi sống ở thị trấn từng có một giáo viên tử vong vì virus corona trước đó.

Pháp cho đến nay xác nhận 130 ca nhiễm Covid-19, trong đó 49 người được phát hiện tại vùng Oise. Đây cũng là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch corona tại Pháp.

Sau khi số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt từ 38 người hôm 28/2 lên 130 người hôm 1/3, Pháp đã thực hiện các biện pháp để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Một trong số biện pháp được Pháp triển khai là đóng cửa bảo tàng Louvre, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất và thu hút du khách nước ngoài nhiều nhất tại Pháp.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 2/3 đã nâng mức cảnh báo từ trung bình lên cao, khi số người chết vì virus corona trên toàn thế giới đã vượt qua 3.000 người.

Dịch corona cho đến nay đã lan ra hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó ngày càng nhiều nước châu Âu ghi nhận các ca nhiễm mới.

“Ổ dịch” corona đáng báo động nhất tại châu Âu hiện nay là Italia. Số người chết vì Covid-19 tại Italia đã tăng lên 52, trong khi số ca nhiễm cũng tăng vọt lên 2.036 người trong ngày 2/3.

Anh ngày 2/3 cũng ghi nhận thêm 4 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 40 người. Các ca nhiễm mới tại Anh đều là những người từng tới Italia gần đây.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua cho biết nước này cần chuẩn bị sẵn sàng cho sự lan rộng của dịch corona.

Thành Đạt

Theo Guardian