1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ muốn thâu tóm Greenland
  3. Mỹ tuyên bố bắt giữ Tổng thống Venezuela
  4. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Phản ứng của Trung Quốc sau vụ Nhật Bản bắt giữ tàu cá

Thành Đạt

(Dân trí) - Bắc Kinh hy vọng Nhật Bản sẽ đảm bảo thực thi pháp luật công bằng sau vụ tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ.

Phản ứng của Trung Quốc sau vụ Nhật Bản bắt giữ tàu cá - 1

Tàu tuần duyên Nhật Bản (Ảnh: Yahoo News).

“Chính phủ Trung Quốc luôn yêu cầu ngư dân Trung Quốc hoạt động theo đúng luật lệ và quy định. Đồng thời, Trung Quốc kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của họ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian phát biểu tại cuộc họp báo ngày 13/2.

“Trung Quốc hy vọng phía Nhật Bản sẽ nghiêm túc tuân thủ Hiệp định Nghề cá Trung Quốc - Nhật Bản, đảm bảo thực thi pháp luật công bằng và bảo vệ an toàn cho thủy thủ đoàn Trung Quốc cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp của họ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Trước đó, Cơ quan Thủy sản Nhật Bản thông báo, các tàu tuần tra nước này hôm 12/2 đã phát hiện một tàu cá Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, cách đảo Meshima khoảng 165km về phía tây nam, thuộc thành phố Goto, tỉnh Nagasaki.

Cơ quan Thủy sản Nhật Bản cho biết các nhà chức trách nước này đã tịch thu tàu cá Trung Quốc sau khi tàu phớt lờ lệnh dừng lại để kiểm tra. Họ đã bắt giữ thuyền trưởng người Trung Quốc, 47 tuổi.

Theo Cơ quan Thủy sản Nhật Bản, tàu cá Trung Quốc có khả năng đánh bắt một lượng lớn cá như cá thu và cá nục. Trên tàu có 11 người, bao gồm thuyền trưởng.

Phía Nhật Bản chưa tiết lộ liệu thuyền trưởng có thừa nhận các cáo buộc hay không, vì cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến cuộc điều tra.

Cơ quan Thủy sản Nhật Bản xác nhận đây là vụ tịch thu tàu nước ngoài đầu tiên trong năm nay và là vụ tịch thu tàu cá Trung Quốc đầu tiên kể từ năm 2022.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung - Nhật căng thẳng gần đây, sau phát biểu gây tranh cãi của Thủ tướng Nhật Bản liên quan đến Đài Loan.

Vào tháng 11/2025, Trung Quốc thông báo nước này sẽ tạm ngừng hoàn toàn nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao.

Trung Quốc đã thông báo với Nhật Bản rằng việc tái áp đặt lệnh cấm toàn diện việc nhập khẩu hải sản là do cần tiếp tục giám sát việc xả thải nước.

Trung Quốc đã kêu gọi công dân không đi du lịch Nhật Bản, trong khi Tokyo cảnh báo công dân sống tại Trung Quốc tăng cường biện pháp an ninh.

Theo Hội đồng Lữ hành & Du lịch Thế giới, du lịch chiếm khoảng 7% tổng GDP của Nhật Bản và là động lực tăng trưởng trong những năm gần đây. Du khách từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong chiếm khoảng 1/5 tổng lượng khách.

Trung Quốc hồi tháng 1 đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sang Nhật Bản đối với những mặt hàng có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự.

Theo Tổ chức An ninh Kim loại và Năng lượng Nhật Bản, tính đến năm 2024, Nhật Bản phụ thuộc vào Trung Quốc cho khoảng 70% lượng đất hiếm nhập khẩu.

Đại diện của 2 nước đã có cuộc họp nhằm giảm căng thẳng nhưng dường như không đạt nhiều tiến triển.

Theo China Daily