1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Phản ứng của Nga khi Ukraine tính điều quân kiểm soát các vị trí ở Kursk

Thành Đạt

(Dân trí) - Điện Kremlin tuyên bố lực lượng Nga tiếp tục tiến công, tạo vùng đệm ở các khu vực biên giới khi Ukraine tăng tốc tiến công.

Phản ứng của Nga khi Ukraine tính điều quân kiểm soát các vị trí ở Kursk - 1

Lực lượng Nga ở Kursk (Ảnh: Sputnik).

Khi được yêu cầu bình luận về ý định của quân đội Ukraine về việc giành lại các vị trí ở các tỉnh biên giới Kursk và Belgorod của Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9/7 cho biết Nga "không phản ứng với điều này".

Theo ông Peskov, lực lượng vũ trang Nga tiếp tục tiến công, tạo ra các vùng đệm để đảm bảo an ninh cho các khu vực trên lãnh thổ.

"Các bạn biết rằng quân đội của chúng tôi đang tiến công, tạo ra các vùng đệm để đảm bảo an ninh cho các khu vực của đất nước chúng tôi. Quân đội vẫn tiếp tục hoạt động này", ông Peskov nói thêm.

Vào ngày 8/7, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Aleksandr Syrsky cho biết ông đã tham dự một cuộc họp do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chủ trì, trong đó vị chỉ huy đã "nhấn mạnh đến việc khôi phục các vị trí và kiểm soát các vùng lãnh thổ ở khu vực Kursk và Belgorod của Nga".

Ông Syrsky tin rằng Ukraine cần giành lại và kiểm soát các vị trí ở các khu vực Kursk và Belgorod của Nga.

Phản ứng của Nga khi Ukraine tính điều quân kiểm soát các vị trí ở Kursk - 2

Vị trí vùng Kursk (Ảnh: BBC).

Vào cuối tháng 4, Nga tuyên bố đã giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát vùng Kursk sau nhiều tháng giao tranh và trục xuất tất cả các đơn vị Ukraine khỏi các khu vực bị Kiev kiểm soát.

Sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân đến thăm Kursk để giám sát các nỗ lực khôi phục khu vực này sau chiến dịch quân sự của Ukraine.

Kể từ đó, lực lượng Ukraine tiếp tục các nỗ lực đột phá qua biên giới vào vùng Kursk, nhưng không thể tái lập được các vị trí của họ trên lãnh thổ Nga.

Ukraine tiếp tục phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng trên chiến trường, bao gồm tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng và nguồn cung vũ khí ngày càng giảm. Tuần trước, Mỹ được cho là đã tạm dừng chuyển vũ khí đến Kiev, với lý do là phải xem xét lại kho dự trữ nội bộ của Mỹ.

Ukraine đã tiến vào khu vực biên giới Kursk của Nga vào tháng 8/2024. Mặc dù ban đầu đã kiểm soát được một số khu định cư, nhưng cuộc tấn công của Ukraine đã dần bị đẩy lùi.

Tư lệnh quân đội Ukraine hồi tháng 6 cho biết khoảng 10.000 binh sĩ Nga đang tham chiến tại Kursk, trong đó Kiev kiểm soát khoảng 90km² lãnh thổ thuộc khu vực này.

Tổng thống Putin cuối tháng 4 thừa nhận một số nhóm quân Ukraine vẫn còn cố thủ ở Kursk dù Nga đã giành lại khu vực biên giới này.

Ông Putin trước đó đã ra "tối hậu thư", hối thúc lính Ukraine ở Kursk đầu hàng và rút khỏi biên giới Nga. Quân đội Nga cũng kêu gọi lính Ukraine còn cố thủ ở Kursk đầu hàng.

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg gần đây, Tổng thống Putin đã mô tả chiến dịch của Ukraine ở Kursk là một "thảm họa", nói rằng chiến dịch này khiến hơn 76.000 người Ukraine thương vong. Ông Putin tuyên bố các đơn vị chiến đấu của Ukraine hiện chỉ được trang bị 47% quân số cần thiết.

Hồi tháng 5, ông Putin cho biết quân đội Nga đang triển khai lập vùng đệm an ninh dọc biên giới với Ukraine.

Ông cho biết, xét đến những diễn biến gần đây ở vùng Kursk, Belgorod và Bryansk, cần phải có nỗ lực ngay lập tức để khôi phục và xây dựng lại vùng đất bị ảnh hưởng. Điều này bao gồm hỗ trợ người dân địa phương trở về quê nhà của họ, với điều kiện an ninh cho phép.

Belgorod, Kursk, Bryansk là các tỉnh biên giới của Nga, trong khi Zaporizhia, Kherson và Donbass (gồm Donetsk, Lugansk) thuộc Ukraine đã bị Nga tuyên bố sáp nhập từ năm 2022.

Vào tháng 3/2024, ông Putin cũng đưa ra tuyên bố về việc lập vùng đệm ngăn cách giữa Nga và Ukraine. Điện Kremlin nhấn mạnh, tạo ra vùng đệm là cách duy nhất nhằm đưa các khu vực của Nga ra ngoài tầm bắn của vũ khí Ukraine.

Theo ông Putin, Nga đang tạo ra một vùng đệm để bảo vệ các khu vực biên giới, đặc biệt là vùng Belgorod nằm giáp vùng Kharkov, trước các cuộc tấn công của Ukraine.

Theo Tass