1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phá âm mưu ám sát nhà văn đoạt giải Nobel

(Dân trí) - Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đưa tin, các nhà chức trách nước này vừa bắt giữ một nhóm những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan từng âm mưu giết hại nhà văn từng đoạt giải Nobel Orhan Pamuk.

Nhóm này, được biết tới với cái tên Ergenekon và do một sĩ quan về hưu đứng đầu, cũng lên kế hoạch hàng loạt vụ tấn công bằng bom và các vụ ám sát khác nhằm khích động trước khi tiến hành một cuộc đảo chính chống lại chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2009.

 

Cảnh sát đã bắt giữ 35 người, trong đó có các sĩ quan quân đội nghỉ hưu và các luật sư, sau khi thu giữ các khối chất nổ và vũ khí tại một ngôi nhà ở Istanbul hồi năm ngoái.

 

Cũng theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, những người theo chủ nghĩa dân tộc cự đoan bị tình nghi đứng đằng sau một loạt các vụ tấn công và ám sát hồi năm ngoái. Băng nhóm Ergenekon đã lên kế hoạch sử dụng một khẩu súng Glock để ám sát nhà văn Orhan Pamuk.

 

Ông Orhan Pamuk đoạt giải Nobel Văn chương năm 2006. Những tác phẩm của ông như "Tên tôi là mầu Đỏ" (My Name is Red) và "Tuyết" (Snow) đã đưa tên tuổi ông trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới và giúp ông gặt hái được nhiều giải thưởng văn học uy tín.

 

Người Thổ Nhĩ Kỳ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan thù ghét Pamuk khi ông nói rằng người Thổ Nhĩ Kỳ phải chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 1 triệu người Armenia trong Thế chiến I và 30.000 Kurd trong những thập kỷ gần đây. Phát biểu gây tranh cãi của Pamuk đã khiến ông từng bị buộc tội nhưng sau đó được tuyên trắng án.

 

Chính phủ của Thủ tướng Tayyip Erdogan đã thề sẽ chiến đấu với những băng nhóm theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Ông Erdogan nói rằng hành động của họ làm tổn hại tới hình ảnh của Thổ Nhĩ Kỳ và nỗ lực của nước này trong việc gia nhập Liên minh châu Âu.

 

VTH

Theo Reuters