1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Peru cách chức Thủ tướng sau bê bối nghe lén

(Dân trí) - Quốc hội Peru sáng nay 31/3 đã sa thải Thủ tướng Ana Jara sau khi cơ quan tình báo thuộc chính phủ của bà bị cáo buộc nghe lén các nhà lập pháp, phóng viên, doanh nhân và cả dân thường.

Thủ tướng Peru Ana Jara. (Ảnh:

Thủ tướng Peru Ana Jara. (Ảnh: cde.peru)

Theo AFP, Quốc hội Peru hôm nay đã thông qua quyết định sa thải Thủ tướng Ana Jara, 47 tuổi, với 72 phiếu thuận, 42 phiếu chống và 2 phiếu trắng.

Đây là lần đầu tiên Quốc hội Peru cách chức một Thủ tướng kể từ năm 1968. Còn với Tổng thống Peru Ollanta Humala, đây là lần thứ 7 ông phải thay Thủ tướng khi mới đảm nhận chức vụ này trong 3 năm.

Vụ bê bối nghe lén của chính phủ bà Jara được cho là sự cố lớn nhất trong vòng 4 năm qua tại Peru. Vụ việc bắt đầu hôm 19/3 khi tạp chí Correo Semanal công bố một danh sách của các công dân Peru bị cho là đã bị Tổng cục tình báo quốc gia (DINI) theo dõi. Trong danh sách, có nhiều chính trị gia cùng gia đình của họ, các nhà báo, doanh nhân và hàng ngàn người dân Peru.

Sau khi tin tức vỡ lở, Quốc hội Peru đã triệu hồi bà Jara, người mới nhậm chức Thủ tướng hồi tháng 7 năm ngoái, và yêu cầu bà giải trình về vụ việc.

Bà Jara cho biết đã yêu cầu mở một cuộc điều tra và tìm kiếm thông tin về những người từng bị điều tra dưới thời các chính phủ trước đây chứ bà không ra lệnh cho DINI nghe lén.

Tuy nhiên, nghị sĩ đối lập Javier Bedoya cho rằng dù không chỉ thị nghe lén, Thủ tướng Jara vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi của các cấp dưới. Trước đó vào đầu tháng 2, chính phủ Peru đã ra lệnh đóng cửa tạm thời DINI sau khi cơ quan này bị cáo buộc nghe lén các quan chức chính phủ và cả các nhân vật đối lập.

Trước khi trở thành Thủ tướng, bà Jara là cộng sự gần gũi của Tổng thống Humala và là Bộ trưởng Lao động Peru.

Giới phân tích nhận định vụ bê bối này có thể làm tổn hại uy tín của Tổng thống Humala trong bối cảnh uy tín ông đang xuống thấp. Hồi giữa tháng 3, một cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ của người dân với Tổng thống đương nhiệm chỉ còn khoảng 25%.

Thoa Phạm
Theo AFP