1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Panama thả hầu hết thủy thủ tàu Triều Tiên chở vũ khí

(Dân trí) - Chính quyền Panama ngày 30/1 cho biết đã thả 32 trong số 35 thủy tàu Chong Chon Gang của Triều Tiên bị bắt hồi năm ngoái vì vận chuyển vũ khí qua kênh đào nước này.

Tàu Chong Chon Gang của Triều Tiên bị bắt từ tháng 7 năm ngoái
Tàu Chong Chon Gang của Triều Tiên bị bắt từ tháng 7 năm ngoái

3 thủy thủ còn lại của con tàu trên, gồm có thuyền trưởng, thuyền phó và bí thư chi bộ, sẽ phải hầu tòa về tội vận chuyển vũ khí, công tố viên Nathaniel Murgas khẳng định với các phóng viên.

Ông Murgas cho biết văn phòng tội phạm có tổ chức đã ra lệnh phóng thích các thủy thủ hôm thứ Ba, và rằng họ được giao cho cơ quan nhập cư.

Thủy thủ đoàn còn lại có thể phải đối diện với án phạt 12 năm tù nếu bị kết tội buôn lậu vũ khí.

Trước đó, hôm 10/7, tàu hàng của Triều Tiên đã bị giới chức Panama chặn lại vì bị nghi vận chuyển ma túy qua kênh đào Panama.

Trong quá trình lục soát, cơ quan chức năng lại phát hiện 25 container vũ khí quân sự của Cuba, bao gồm 2 chiếc máy bay MiG-21 được sản xuất từ thời Liên Xô cũ, các hệ thống phòng không, tên lửa và hệ thống ra đa điều khiển.

Đầu tháng này, các quan chức Panama cho biết Triều Tiên đã chấp nhận nộp phạt 666.000 USD để được thả tàu và thủy thủ đoàn.

Đây là khoản tiền phạt cho việc gây nguy hiểm cho hệ thống đường thủy và cung cấp “thông tin sai lệnh” về lô hàng “nguy hiểm”, Cơ quan quản lý kênh Panama cho biết.

Tuy nhiên phía Triều Tiên “đến giờ vẫn chưa thanh toán số tiền phạt trên”, một quan chức giấu tên của Cơ quan quản lý kênh Panama khẳng định.

Julio Berrios, luật sư đại diện cho phía Triều Tiên, cho biết cơ quan công tố không hề thông báo cho ông điều gì, và không biết liệu khoản tiền phạt đã được nộp hay chưa, cũng như các thân chủ của mình đang ở đâu.

“Các thủ tục hành chính đang được thực hiện để trục xuất những người này, mặc dù vẫn chưa có thời hạn chắc chắn cho việc này”, người phát ngôn Cơ quan nhập cư quốc gia Panama Didacio Camargo cho biết.

Khi bị bắt, trên chiếc tàu trên ngoài số vũ khí còn có hơn 200.000 bao tải đường. Hiện số đường này vẫn đang bị niêm phòng tại kho của văn phòng tội phạm có tổ chức Panama để xem xét “điểm đến cuối cùng” của số hàng này, trong khi số vũ khí bị cảnh sát canh giữ để chờ phán quyết của tòa.

Theo trưởng công tố Ana Belfon thì “Triều Tiên không hề quan tâm tới các công dân của họ. Họ chỉ lo ngại về số phận của số đường này thay vì các công dân”.

Thanh Tùng
Theo AFP