1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Panama “chia tay” Đài Loan, tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc

(Dân trí) - Panama ngày 12/6 đã bất ngờ tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, khẳng định công nhận chính sách “Một Trung Quốc” và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh.


Ngoại trưởng Panama Isabel Saint Malo (trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Panama Isabel Saint Malo (trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: AP)

Phát biểu trên kênh Phát thanh và Truyền hình Quốc gia ngày 12/6, Tổng thống Panama Juan Carlos Varela cho biết nước này chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới và chiếm tới 20% dân số toàn cầu. Ông cho hay với tư cách là người đứng đầu đất nước, ông có trách nhiệm không để tình trạng này kéo dài thêm nữa và nhấn mạnh Trung Quốc đóng vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế của Panama.

Tuyên bố chung được Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ký kết cho biết: “Trên cơ sở lợi ích và mong muốn của nhân dân hai nước, Panama và Trung Quốc quyết định chính thức công nhận lẫn nhau, thiết lập quan hệ ngoại giao ở mức đại sứ”. Văn kiện này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cùng ngày đã nhấn mạnh đây là thời điểm lịch sử, mở ra trang mới trong mối quan hệ Trung Quốc - Panama. Ông cho rằng quyết định của Panama là “hoàn toàn phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước” và “bắt kịp thời đại”.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Panama Isabel Saint Malo de Alvarado khẳng định hai nước đã có bước khởi đầu quan trọng, bước sang một chương mới trong quan hệ chiến lược song phương.

Tuần trước, Trung Quốc đã khởi công xây dựng một hải cảng với các nhà máy khí đốt tự nhiên tại tỉnh Colon ở miền Bắc Panama. Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn của Panama, đứng thứ 2 về mức độ sử dụng kênh đào Panama, nguồn thu chính của nước này.

Động thái trên diễn ra sau khi Panama bất ngờ tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Reuters dẫn tuyên bố ngày 12/6 của chính phủ Panama khẳng định công nhận chính sách “Một Trung Quốc” và coi Đài Loan là một phần của Trung Quốc.

“Chính phủ Panama hôm nay cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và cam kết chấm dứt tất cả mối liên hệ chính thức với Đài Loan”, tuyên bố của chính phủ Panama cho hay.

Phản ứng trước động thái này, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ngày 13/6 cho rằng quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao của Panama đã ảnh hưởng tới sự ổn định hiện nay của Đài Loan, đồng thời khẳng định người dân Đài Loan “không chấp nhận điều này”. Chính quyền Đài Loan cũng ra tuyên bố bày tỏ sự đáng tiếc và tức giận trước quyết định của Panama.

Nhật Minh

Theo AFP