1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pakistan-Trung Quốc sản xuất máy bay chiến đấu mới

(Dân trí) - Pakistan ngày 18/12 đã bắt đầu sản xuất phiên bản mới của một dòng máy bay chiến đấu hợp tác phát triển với Trung Quốc, được trang bị hệ thống vũ khí và điện tử tiên tiến.

Chiến đấu cơ Block-II JF-17 của Pakistan.

Chiến đấu cơ Block-II JF-17 của Pakistan.

Máy bay chiến đấu mới, tên gọi Block-II JF-17, sẽ được sản xuất tại Tổ hợp hàng không Pakistan ở phía bắc thủ đô Islamabad. Nhà máy này cũng là nơi cho tới nay đã chế tạo 50 chiếc Block-I JF-17, phiên bản cũ của Block-II JF-17, cho không quân Pakistan.

Tổ hợp hàng không Pakistan hôm qua cũng chính thức chuyển giao chiếc Block-I JF-17 Thunder thứ 50 cho không quân nước này tại một buổi lễ do Thủ tướng Nawaz Sharif chủ trì.

JF-17 Thunder do Pakistan và Tập đoàn xuất nhập khẩu công nghệ hàng không quốc gia Trung Quốc hợp tác phát triển và chế tạo.

Thủ tướng Sharif miêu tả máy bay JF-17 là "biểu tượng cho tình bạn Pakistan-Trung Quốc ngày càng thắm thiết" và "một bước ngoặt đối với sự chủ động trong việc sản xuất vũ khí".

"Những chiếc Block-II JF-17 đầu tiên sẽ được hoàn tất vào tháng 6/2014", giám đốc dự án, Phó nguyên soái không quân Javaid Ahmad cho biết.

Block-II sẽ được trang bị các hệ thống điện tử tiên tiến, có khả năng tiếp nhiên liệu trên không, có thể chở nhiều vũ khí hơn và một số khả năng khác.

Ông Ahmad cho biết vài quốc gia ở Trung Á, Nam Mỹ và châu Phi đang quan tâm tới loại máy bay mới này. Mỗi chiếc Block-II có giá khoảng 25 triệu USD.

Pakistan và Trung Quốc đã bắt đầu cùng sản xuất JF-17 vào năm 2003 để thay thế các máy bay Mirage do Pháp chế tạo trong phi đội của không quân Pakistan.

An Bình
Theo AFP