1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pakistan huy động quân đội đối phó làn sóng biểu tình bạo loạn

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Chính phủ Pakistan đã đề nghị quân đội hỗ trợ trong việc đối phó với các cuộc biểu tình bạo loạn đang lan rộng tại quốc gia này.

Pakistan huy động quân đội đối phó làn sóng biểu tình bạo loạn - 1

Những người biểu tình ném đá về phía cảnh sát Pakistan hôm 10/5 (Ảnh: Reuters).

Reuters ngày 10/5 đưa tin, chính phủ Pakistan đã huy động quân đội vào cuộc nhằm nhanh chóng ổn định tình hình sau hàng loạt các vụ biểu tình bạo loạn trong 2 ngày qua.

Theo nhà chức trách Pakistan, các cuộc bạo loạn nhằm phản đối việc cơ quan phòng chống tham nhũng nước này bắt cựu Thủ tướng Imran Khan đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng cùng nhiều tài sản cũng như công trình công cộng bị phá hủy. Bên cạnh đó, ít nhất 145 cảnh sát đã bị thương sau những vụ đụng độ với người biểu tình.

Nhà chức trách Pakistan khẳng định sẽ tiến hành những biện pháp mạnh để ngăn chặn bạo loạn bùng phát. Theo các báo cáo mới nhất, 1.300 người đã bị bắt vì liên quan tới những cuộc biểu tình trong 2 ngày qua.

Quân đội Pakistan đã đưa ra thông cáo trong đó khẳng định mọi hành vi tấn công vào các công trình thuộc sở hữu của nhà nước, quân đội hoặc lực lượng hành pháp Pakistan sẽ bị "đáp trả thích đáng".

Trước đó, một tòa án tại Pakistan hôm 10/5 đã đồng ý gia hạn tạm giam cựu Thủ tướng Khan thêm 8 ngày để phục vụ quá trình điều tra của cơ quan phòng chống tham nhũng quốc gia.

Ngày 9/5, hàng chục nhân viên của cơ quan phòng chống tham nhũng Pakistan đã tiến hành bao vây và bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan bên ngoài trụ sở Tòa thượng thẩm tại thủ đô Islamabad. Nhà chức trách Pakistan sau đó xác nhận ông Khan bị bắt giữ vì từ chối trình diện cơ quan phòng chống tham nhũng của nước này.

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị bắt giữ trong vòng vây của cảnh sát (Video: Twitter).

Vụ bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan đã châm ngòi cho nhiều vụ biểu tình bạo loạn quy mô lớn tại khắp các tỉnh và thành phố ở Pakistan. Người biểu tình ủng hộ ông Khan đã tiến hành chặn đường cao tốc, đập phá và đốt các phương tiện giao thông, trụ sở chính quyền, cũng như một số chốt kiểm soát quân sự.

Phó Chủ tịch đảng PTI của cựu Thủ tướng Khan Shah Mahmood Qureshi lên tiếng chỉ trích lực lượng hành pháp Pakistan đã bắt giữ ông Khan một cách trái luật.

"Tại sao luật sư riêng cùng các quan chức cấp cao không được phép gặp ông Khan? Tại sao ông Khan chưa được hiện diện trước công chúng", ông Qureshi chất vấn.

Về phản ứng của quốc tế, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên tiếng đề nghị các bên tại Pakistan giữ bình tĩnh, tránh xa bạo lực và tôn trọng quyền biểu tình ôn hòa. Ông Guterres cũng đề nghị nhà chức trách Pakistan "tôn trọng các thủ tục pháp lý và luật pháp" trong việc bắt giữ cựu Thủ tướng Khan.

Theo Reuters