1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bạo loạn tại Pakistan sau khi cựu Thủ tướng bị bắt

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Biểu tình bạo loạn đã diễn ra tại Pakistan sau khi cựu Thủ tướng Imran Khan bị bắt hôm 9/5.

Bạo loạn tại Pakistan sau khi cựu Thủ tướng bị bắt - 1
Một chốt kiểm soát quân sự tại Pakistan bị người biểu tình đốt cháy ở Karachi hôm 9/5 (Ảnh: Reuters).

Ngày 9/5, hàng chục nhân viên của cơ quan phòng chống tham nhũng Pakistan đã tiến hành bao vây và bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan bên ngoài trụ sở Tòa thượng thẩm tại thủ đô Islamabad. Nhà chức trách Pakistan sau đó xác nhận ông Khan bị bắt giữ vì từ chối trình diện cơ quan phòng chống tham nhũng của nước này.

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị bắt giữ trong vòng vây của cảnh sát (Video: Twitter).

Vụ bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan đã châm ngòi cho nhiều vụ biểu tình bạo loạn quy mô lớn tại khắp các tỉnh và thành phố ở Pakistan. Người biểu tình ủng hộ ông Khan đã tiến hành chặn đường cao tốc, đập phá và đốt các phương tiện giao thông, trụ sở chính quyền, cũng như một số chốt kiểm soát quân sự.

Đáp trả các vụ biểu tình trên, nhà chức trách Pakistan khẳng định sẽ tiến hành những biện pháp mạnh để ngăn chặn bạo loạn bùng phát.

"Chúng tôi đã dọn dẹp thành phố sau vụ việc hỗn loạn ngày hôm qua. Tất cả những kẻ gây rối cố tình phá hoại sẽ bị bắt và buộc tội", ông Murad Ali Shah, người đứng đầu văn phòng nội các tỉnh miền Nam Sindh tuyên bố.

Bạo loạn tại Pakistan sau khi cựu Thủ tướng bị bắt - 2
Người biểu tình đụng độ với cảnh sát tại thành phố Karachi (Ảnh: Reuters).

Trong khi đó, người biểu tình ủng hộ cựu Thủ tướng Khan vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc biểu dương lực lượng tại các thành phố lớn để yêu cầu nhà chức trách trả tự do cho ông Khan.

Phó Chủ tịch đảng PTI của cựu Thủ tướng Khan Shah Mahmood Qureshi lên tiếng chỉ trích lực lượng hành pháp Pakistan đã bắt giữ ông Khan một cách trái luật.

"Tại sao luật sư riêng cùng các quan chức cấp cao không được phép gặp ông Khan? Tại sao ông Khan chưa được hiện diện trước công chúng", ông Qureshi chất vấn.

Bạo loạn tại Pakistan sau khi cựu Thủ tướng bị bắt - 3
Một xe cảnh sát bị đốt cháy trên đường phố Karachi hôm 9/5 (Ảnh: Reuters).

Cựu lãnh đạo Công đảng Anh Jeremy Corbyn cũng nhận định vụ bắt giữ cựu Thủ tướng Pakistan là "một ngày đen tối của nền dân chủ".

"Tôi đồng lòng cùng người biểu tình tại Pakistan và kêu gọi chính quyền Pakistan trả tự do cho ông Khan ngay lập tức", ông Corbyn viết trên trang Twitter cá nhân.

Cựu Thủ tướng Khan, hiện là lãnh đạo phe đối lập, đã bị bãi nhiệm sau một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội Pakistan vào tháng 4/2022. Ông bị cáo buộc bán bất hợp pháp các phần quà nhận được từ nước ngoài khi còn đương chức và che giấu tài sản.

Tuy nhiên, vị cựu lãnh đạo 70 tuổi cho biết việc ông bị bãi nhiệm chức vụ và truy tố là một phần của âm mưu mang tính chính trị của người kế nhiệm, Thủ tướng Shahbaz Sharif. Kể từ đó, ông lãnh đạo một chiến dịch chống lại chính phủ hiện tại.

Về phần đương kim Thủ tướng Sharif, chính phủ của ông đã phủ nhận mọi cáo buộc từ ông Khan, đồng thời khẳng định cựu Thủ tướng đang bị điều tra với cáo buộc tham nhũng theo đúng quy định.

Theo Reuters