1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pakistan hạn chế việc đi lại của giới chức ngoại giao Mỹ

(Dân trí) - Pakistan đã áp đặt những hạn chế đi lại với các giới chức ngoại giao Mỹ sống tại nước này - dấu hiệu mới nhất cho thấy quan hệ giữa hai nước càng xấu hơn vụ Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden trên đất Pakistan hồi tháng 5.

 

Pakistan hạn chế việc đi lại của giới chức ngoại giao Mỹ - 1

Ngôi nhà ở Pakistan, nơi Bin Laden bị biệt kích Mỹ tiêu diệt hồi đầu tháng 5.

Thông tin trên được đưa ra cùng ngày các giới chức của Mỹ và Pakistan xác nhận người đứng đầu văn phòng tình báo của Mỹ tại Pakistan đã trở về Mỹ vì lý do sức khỏe và sẽ không quay lại Pakistan. Ông này là người giám sát nhóm tình báo đã phát hiện Osama bin Laden.

Ông không được nêu tên vì lý do bảo mật và CIA không bình luận gì về tin này. Nhưng đây là lần thứ hai trong vòng 7 tháng, trưởng đại diện của CIA tại Pakistan phải rời nước này. Lần trước, người đứng đầu văn phòng tình báo của Mỹ tại Pakistan phải ra đi vì một giới chức Pakistan nhìn nhận lý lịch của người này bị tiết lộ, tạo ra một nguy cơ về an ninh.

Các nguồn tin ngoại giao hôm qua cho biết đại sứ quán Mỹ tại Islamabad đã nhận được một văn thư từ bộ Ngoại giao Pakistan từ tháng trước, qui định những hạn chế mới về việc khi nào các nhà ngoại giao Mỹ có thể ra khỏi thủ đô, và ra khỏi bằng cách nào.

Theo một văn bản hãng tin AP có được, thông cáo này đòi tất cả mọi nhà ngoại giao Mỹ phải nộp đơn xin phép đặc biệt 5 ngày trước khi ra khỏi thủ đô.

Tuy nhiên, cả hai chính phủ đã có hành động ngăn chặn bất cứ một bất đồng công khai nào sau khi lệnh hạn chế này được báo chí Pakistan đăng tải.

Người phát ngôn tòa đại sứ Mỹ tại Islamabad, Alberto Rodrquez nói rằng Mỹ “đang làm việc với nhà chức trách địa phương để giải quyết vấn đề”.

Bộ Ngoại giao Pakistan thì khẳng định không có một hạn chế nào được áp dụng đối với việc đi lại của các nhà ngoại giao, nhưng nói thêm là “đang có thảo luận xây dựng với đại sứ quán Mỹ về chuyện này”.


Trà Giang
Theo AP, Reuters