1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pakistan bầu cử tổng thống trong tình trạng hỗn loạn

(Dân trí) - Tổng thống Pakistan Musharraf nhiều khả năng sẽ vượt qua các ứng cử viên khác để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm nay, 6/10. Tuy nhiên, Toà án tối cao nước này chưa quyết định có cho phép ông Musharraf khẳng định chiến thắng hay không.

Hôm qua, 5/10, Toà án tối cao Pakistan bất ngờ đưa ra quyết định hoãn công bố kết quả bầu cử tổng thống cho tới khi toà xác định việc ông Musharraf tranh cử có hợp hiến hay không trong khi vẫn giữ chức Tổng tư lệnh quân đội.

 

Cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ bắt đầu vào 10 giờ địa phương và kết thúc lúc 3 giờ chiều nhưng kết quả của nó sẽ không được tiết lộ cho tới ít nhất là sau ngày 17/10 để toà án xem xét xong tố cáo của phe đối lập.

 

Phán quyết của toà án được đưa ra khi Tổng thống Musharraf vừa đạt được thoả thuận chia sẻ quyền lực với cựu thủ tướng Benazir Bhutto. Ông Musharraf đã phê chuẩn sắc lệnh bãi bỏ các cáo trạng tham nhũng đối với bà Bhutto và các chính trị gia khác, đổi lại bà Bhutto phải rút lại đe dọa tẩy chay bầu cử.

 

Thoả thuận trên đã mở đường cho một thỏa thuận chia quyền giữa ông Musharraf với bà Bhutto. Theo đó, cựu thủ tướng sống lưu vong Bhutto có thể trở về và tham gia bầu cử quốc hội vào giữa tháng 1/2008.

 

Trước đó, ngày 2/10, ông Musharraf hứa sẽ giao lại chức vụ Tổng tư lệnh quân đội cho Trung tướng Ashfaq Pervez Kiani nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào hôm nay.

 

Ánh Ninh

Theo BBC