1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Zelensky tuyên bố không dự hội nghị G20 nếu ông Putin có mặt

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có mặt tại sự kiện này.

Ông Zelensky tuyên bố không dự hội nghị G20 nếu ông Putin có mặt - 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Quan điểm cá nhân của tôi và lập trường của Ukraine là nếu nhà lãnh đạo Nga tham gia, Ukraine sẽ không tham gia", Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo hôm 3/11.

Các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ tập trung tại Bali, Indonesia trong 2 ngày 15-16/11 để dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm G20, nhưng vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Vladimir Putin có tham dự hay không.

Điện Kremlin thông báo ông Putin đã thảo luận về hội nghị thượng đỉnh G20 với Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong cuộc điện đàm hôm 2/11, nhưng tuyên bố của Điện Kremlin không cho biết liệu ông Putin có tham gia sự kiện này hay không.

Trước đó, Điện Kremlin hồi tháng 6 xác nhận, Tổng thống Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia. Tuy nhiên, người phát ngôn Dmitry Peskov gần đây nói rằng việc ông Putin có tham dự hay không vẫn chưa được quyết định.

Đầu tháng trước, Đại sứ Indonesia tại UAE Husain Bagis cho biết, Tổng thống Nga và người đồng cấp Ukraine có thể sẽ cùng dự hội nghị thượng đỉnh G20. Ông Bagis cũng thừa nhận "tình hình không hề dễ dàng trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine hiện nay". Ông cho hay, chính phủ Indonesia đã lên kế hoạch cho sự xuất hiện của hai nhà lãnh đạo.

"Chúng tôi đang xem xét chọn khách sạn nào để họ nghỉ lại, một khách sạn dành cho ông Putin, một khách sạn cho ông Zelensky", ông Bagis chia sẻ.

Trái với Nga và Mỹ, Ukraine không phải thành viên của G20. Tuy nhiên Tổng thống Indonesia, nước hiện là chủ tịch luân phiên của G20, đầu năm nay đã gửi lời mời ông Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh trong bối cảnh Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tổng thống Biden, người dự kiến sẽ tham dự hội nghị G20, hồi tháng trước cho biết ông không có kế hoạch gặp Tổng thống Putin tại hội nghị thượng đỉnh ở Indonesia. Hồi tháng 3, Tổng thống Biden thậm chí cho rằng Nga nên bị loại khỏi G20.

Tổng thống Zelensky nhiều lần kêu gọi trục xuất Nga khỏi G20, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các cơ quan quốc tế khác. Tuy nhiên, Trung Quốc, một thành viên của G20, cho rằng Nga là thành viên quan trọng và không thành viên nào có quyền loại Nga khỏi tổ chức.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko ngày 1/11 cho biết, Nga nên bị khai trừ khỏi nhóm G20. "Ông Putin công khai thừa nhận ra lệnh tập kích tên lửa vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Ông ấy không nên được cho phép ngồi cùng bàn với các nhà lãnh đạo thế giới khác. Lời mời ông Putin tham gia hội nghị ở Bali (Indonesia) cần phải bị rút lại và Nga cần bị khai trừ khỏi G20", quan chức Ukraine cho hay.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng. Kiev đang giành những bước tiến đáng kể trong chiến dịch phản công ở cả miền Đông và miền Nam nước này.

Tổng thống Zelensky hồi tháng 10 đã ký sắc lệnh bác khả năng đàm phán với người đồng cấp Nga. Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán nhưng không phải với ông Putin.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine