1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Zelensky sẵn sàng đàm phán trực tiếp với ông Putin về chấm dứt xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẵn sàng đối thoại với Nga sau khi thống nhất quan điểm với Mỹ và châu Âu về việc chấm dứt xung đột.

Ông Zelensky sẵn sàng đàm phán trực tiếp với ông Putin về chấm dứt xung đột - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Avia Pro).

Tại hội thảo trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Munich hôm 14/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông không có kế hoạch gặp bất kỳ người Nga nào ngoài nhà lãnh đạo Vladimir Putin. Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ xảy ra sau khi ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuẩn bị một kế hoạch chung để chấm dứt chiến tranh.

"Tôi sẽ không gặp người Nga. Tôi không biết họ có hài lòng hay không hài lòng với điều này... Tôi sẽ chỉ gặp một người Nga, đó là ông Putin. Cuộc gặp chỉ diễn ra sau khi chúng tôi có một kế hoạch chung với Tổng thống Trump và châu Âu. Chúng tôi sẽ ngồi lại với Tổng thống Putin và chấm dứt chiến tranh. Chỉ trong trường hợp này, tôi mới sẵn sàng gặp, chứ không phải trong các bối cảnh thỏa hiệp khác", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine hiện không đàm phán bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Ông cho biết cuộc chiến trong 3 năm qua đã khiến nhiều người thiệt mạng.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cần sự ủng hộ vững chắc của Mỹ và một Tổng thống Donald Trump "mạnh mẽ", người sẽ đứng về phía Kiev.

Theo ông Zelensky, một thỏa thuận hòa bình "chỉ có thể là về một kế hoạch chấm dứt chiến tranh" được thống nhất giữa Ukraine và Tổng thống Mỹ, và được cả hai bên ủng hộ. Ông cũng nhắc lại tầm quan trọng của vai trò của châu Âu trong thỏa thuận tiềm năng.

Điện Kremlin tuyên bố Nga đã bắt đầu thành lập một nhóm để đàm phán với Mỹ, bao gồm cả về cuộc chiến với Ukraine.

Trong cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bên lề Hội nghị An ninh Munich hôm 14/2, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine cần được "bảo đảm an ninh thực sự" trước bất kỳ cuộc đàm phán nào nhằm chấm dứt chiến tranh.

"Chúng tôi cần lên tiếng nhiều hơn, làm việc nhiều hơn và chuẩn bị kế hoạch để ngăn chặn Nga và hoàn thành công việc... Chúng tôi rất muốn hòa bình, nhưng chúng tôi cần bảo đảm an ninh thực sự", ông Zelensky nhấn mạnh.

Phó Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Ukraine cho biết họ đã có cuộc trò chuyện tốt đẹp bên lề hội nghị an ninh Munich, trong đó ông Vance nhấn mạnh mục tiêu của Washington là hòa bình bền vững ở Ukraine.

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Zelensky về việc sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin dường như cho thấy sự thay đổi lập trường của nhà lãnh đạo Ukraine.

Vào năm 2022, ông Zelensky từng ký sắc lệnh cấm đàm phán với Tổng thống Putin sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Moscow nhiều lần yêu cầu Kiev hủy bỏ sắc lệnh này trước khi bắt đầu tiến trình đàm phán.

Trong một diễn biến có liên quan, CNN trích dẫn các nguồn tin cho biết Điện Kremlin đang tập hợp một nhóm đàm phán cấp cao để tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Các thành viên của nhóm đàm phán Nga sẽ bao gồm các nhân vật chính trị, tình báo và kinh tế cấp cao, trong đó có Kirill Dmitriev, một cố vấn thân cận của Tổng thống Putin.

Ông Dmitriev, người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia bị trừng phạt của Nga, là người công khai ủng hộ ông Trump và cho biết chiến thắng của ông Trump "mở ra những cơ hội mới để thiết lập lại quan hệ giữa Nga và Mỹ".

Theo đó, sự tham gia của ông Dmitriev vào các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng cho thấy trọng tâm chính trong chiến lược đàm phán của Nga có khả năng sẽ là giảm lệnh trừng phạt.

Theo Guardian