Ông Zelensky nêu cách duy nhất buộc Nga ngừng bắn chấm dứt xung đột
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hối thúc Mỹ và châu Âu thể hiện sức mạnh đối với Nga nhằm buộc Moscow phải ngừng bắn.

Cảnh đổ nát ở Kiev sau trận tập kích của Nga vào ngày 25/5 (Ảnh: Reuters).
Sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào ngày 26/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng chỉ có sức mạnh, chứ không phải đối thoại, mới có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga và buộc Moscow ngừng bắn.
"Lực lượng Nga đã sử dụng số lượng máy bay không người lái nhiều nhất nhằm vào các thành phố và cộng đồng của chúng tôi kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện - 355 máy bay không người lái tấn công, hầu hết là loại Shahed. Ngoài ra còn có 9 tên lửa hành trình", ông Zelensky cho biết.
Tổng thống Zelensky cáo buộc các cuộc không kích của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng và làm bị thương dân thường ở một số khu vực - từ Chernihiv đến Khmelnytskyi, từ Kharkov đến Odessa.
Đêm 25/5 là đêm thứ 3 liên tiếp Ukraine cáo buộc Nga tiến hành các cuộc tấn công kết hợp bằng máy bay không người lái và tên lửa.
Không quân Ukraine báo cáo rằng vào đêm 25/5, rạng sáng 26/5, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 9 tên lửa hành trình và vô hiệu hóa 288 máy bay không người lái của Nga.
"Nga chỉ có thể bị kiềm chế thông qua sức mạnh. Chỉ thông qua sức mạnh - sức mạnh của Mỹ, sức mạnh của châu Âu, sức mạnh của tất cả các quốc gia tôn trọng sự sống - chúng ta mới có thể đạt được sự chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công này và hòa bình thực sự", ông Zelensky nói thêm.
Ông Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế không trì hoãn trong việc đưa ra phản ứng với Nga, gồm tăng áp lực trừng phạt và tăng cường phong tỏa dòng tài chính và xuất khẩu dầu của Nga.
"Nga phải chấm dứt cuộc chiến này. Và để điều đó xảy ra, phải lấy đi các nguồn lực giúp họ duy trì cuộc chiến", tổng thống Ukraine nhấn mạnh.
Vào ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích các cuộc tấn công mới nhất của Nga vào Ukraine, đồng thời cho biết ông đang cân nhắc áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga.
"Tôi không hài lòng với những gì ông Putin đang làm", ông Trump nói, đề cập tới nhà lãnh đạo Nga.
"Chúng tôi đang trong quá trình đàm phán và ông ấy lại bắn tên lửa vào Kiev và các thành phố khác. Tôi không thích điều đó chút nào... Chúng ta hãy xem tôi sẽ làm gì", ông Trump cho biết.
Tổng thống Zelensky cho rằng sự im lặng từ Mỹ và các quốc gia khác càng cho phép Nga tiến hành thêm các cuộc tấn công. Đáp lại, Tổng thống Trump chỉ trích người đồng cấp Ukraine, cho rằng ông Zelensky không nên đưa ra những phát ngôn như vậy.
Điện Kremlin tuyên bố các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là đòn đáp trả các cuộc tấn công của Kiev.
Tuần trước, Ukraine đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, với ít nhất 764 máy bay không người lái bị Nga đánh chặn từ ngày 20/5 đến ngày 23/5, và hàng trăm chiếc khác bị phá hủy vào cuối tuần.
Thậm chí, trực thăng chở Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bị mắc kẹt ở "tâm chấn" của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine khi ông tới thăm tỉnh Kursk vào đầu tuần.