Ông Zelensky: Mỹ có cách tiếp cận sai lầm với thỏa thuận đất hiếm
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Mỹ có cách tiếp cận sai lầm với thỏa thuận đất hiếm giữa 2 nước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent - người phụ trách các cuộc đàm phán liên quan đến thỏa thuận khoáng sản với Ukraine - đã chọn một cách tiếp cận sai lầm.
Phát biểu trong cuộc gặp với báo giới ngày 9/4, ông Zelensky được đề nghị bình luận về phát biểu của ông Bessent trong một cuộc phỏng vấn gần đây với nhà báo Mỹ Tucker Carlson.
Trong cuộc phỏng vấn này, ông Bessent cho rằng Tổng thống Ukraine đã "phá vỡ" việc ký kết thỏa thuận khoáng sản và đang "nhận được những lời khuyên không tốt nhất" từ đội ngũ xung quanh.
Đáp lại, ông Zelenskyy ngụ ý rằng vấn đề nằm ở "cách tiếp cận" của ông Bessent.
"Ông ấy nói "anh phải ký cái này ngay". Tôi sẽ không giấu giếm gì: Tôi có những tính cách khác, cũng như mọi người ở đây. Các đồng nghiệp của tôi biết rằng nếu ai đó đập tay xuống bản thỏa thuận và nói anh phải ký ngay thì tôi chỉ có thể nói với người đó rằng, đừng đập tay nữa, hãy nói chuyện cho đàng hoàng", ông nói.
Ông Zelensky cho biết có thể ông Bessent kỳ vọng một kiểu đối thoại khác, nhưng ông không xem Ukraine là một quốc gia kém hơn.
"Tôi tin rằng chúng tôi nên đối thoại trên cơ sở bình đẳng", Tổng thống Ukraine khẳng định.
Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Carlson, ông Bessent nhận định ông Zelensky "đã phá vỡ điều lẽ ra là dễ thực hiện nhất" trong một cuộc tranh cãi với quan chức Mỹ tại Nhà Trắng hồi tháng 2.
Quan chức Mỹ đồng thời cho rằng ông Zelensky "không nhận được những lời khuyên tốt nhất" từ đội ngũ của mình.
Cuối tuần qua, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yuliia Svyrydenko thông báo Ukraine đang chuẩn bị một nhóm đàm phán về thỏa thuận khoáng sản chiến lược và sẽ lên đường sang Washington trong tuần này.
Theo Politico, Mỹ đặt Ukraine vào thế khó khi từng đưa ra một dự thảo thỏa thuận yêu cầu Ukraine nhượng lại một nửa lượng đất hiếm cho các công ty Mỹ. Sau đó, vào cuối tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tranh cãi với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng khiến thỏa thuận không thể ký kết.
Vài tuần sau, Mỹ quay trở lại với một đề xuất còn khó khăn hơn cho Ukraine, theo các nguồn tin. Bản dự thảo mới không bao gồm cam kết viện trợ hay đảm bảo an ninh, nhưng lại đề xuất trao cho Washington quyền tiếp cận ưu tiên toàn bộ tài nguyên thiên nhiên của Ukraine, cũng như quyền kiểm soát quỹ tái thiết đất nước.
Thỏa thuận này cũng có nguy cơ khiến Ukraine không thể gia nhập Liên minh châu Âu vì vi phạm luật cạnh tranh và môi trường của EU. Trong khi đó, nếu Ukraine đồng ý với dự thảo mới, họ sẽ phải trả hàng trăm tỷ USD mà Mỹ viện trợ quân sự kèm lãi suất. Điều này có thể khiến các nhà đầu tư quốc tế lo ngại và chùn bước.
Ông Trump đã công khai gây áp lực lên Tổng thống Volodymyr Zelensky để ký vào phiên bản mới nhất của thỏa thuận này.
"Ông ấy đang tìm cách rút khỏi thỏa thuận khoáng sản và nếu làm vậy, ông ấy sẽ gặp rắc rối, rắc rối lớn", ông Trump tuyên bố với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một vào ngày 30/3.