Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  3. Chính quyền Trump 2.0

Ông Trump xem xét nới lỏng thêm lệnh trừng phạt với Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc giảm bớt một số lệnh trừng phạt với Nga để thỏa thuận Biển Đen có thể được thực thi.

Ông Trump xem xét nới lỏng thêm lệnh trừng phạt với Nga - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Mỹ đang xem xét dỡ bỏ thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Biển Đen, Tổng thống Donald Trump cho biết ngày 25/3.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ tại Ả rập Xê út. 

Nga và Mỹ đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn ở Biển Đen và cấm tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Để đảm bảo thỏa thuận này, Nhà Trắng ban đầu cam kết hỗ trợ khôi phục quyền tiếp cận thị trường toàn cầu của Nga đối với xuất khẩu nông sản và phân bón, giảm chi phí bảo hiểm hàng hải, đồng thời tăng cường tiếp cận các cảng và hệ thống thanh toán cho các giao dịch này.

Điện Kremlin sau đó đã ra tuyên bố vào ngày 25/3, khẳng định lệnh ngừng bắn ở Biển Đen chỉ có hiệu lực sau khi các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với ngân hàng Rosselkhozbank của Nga và các tổ chức tài chính khác liên quan đến hoạt động thương mại thực phẩm quốc tế được dỡ bỏ và kết nối lại với hệ thống SWIFT.

"Họ sẽ xem xét và chúng tôi đang cân nhắc tất cả. Có khoảng 5 hoặc 6 điều kiện. Chúng tôi đang xem xét tất cả", ông Trump nói với các phóng viên khi được hỏi về khả năng dỡ bỏ thêm lệnh trừng phạt đối với Nga.

Moscow cũng yêu cầu phương Tây gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các nhà sản xuất và xuất khẩu thực phẩm của Nga, cũng như các tàu mang cờ Nga tham gia vào hoạt động thương mại thực phẩm và phân bón.

Một điều kiện khác để thực hiện lệnh ngừng bắn là các tàu thương mại ở Biển Đen phải được kiểm tra, theo tuyên bố của Điện Kremlin.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên rằng Ukraine tin rằng lệnh ngừng bắn một phần đối với Biển Đen và các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng nên có hiệu lực vào ngày 25/3.

Mặt khác, ông Zelensky cáo buộc Nga thao túng các điều kiện mà nước này đã đặt ra nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Biển Đen.

"Chúng ta thấy rõ cách người Nga đã bắt đầu thao túng. Họ đang cố bóp méo các thỏa thuận và thực tế là nói không đúng với các bên trung gian cũng như toàn thế giới", ông Zelensky nói.

"Nhà Trắng đã đưa ra những tuyên bố hoàn toàn rõ ràng mà ai cũng có thể thấy. Và lại có một điều mà Điện Kremlin đang không đúng: Rằng sự yên bình ở Biển Đen phụ thuộc vào vấn đề trừng phạt", ông Zelensky nói thêm.

Theo ông Zelensky, việc Nga đặt thêm các điều kiện để ngừng bắn ở Biển Đen là điều không đúng và Moscow đang "thao túng" các bên. Tuy nhiên, chính quyền ông Trump đang có xu hướng xem xét việc sẽ đáp ứng những yêu cầu này để đạt được mục tiêu. 

Ngoài ra, Điện Kremlin tuyên bố rằng lệnh cấm tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã có hiệu lực từ ngày 18/3 và sẽ kéo dài trong 30 ngày với khả năng gia hạn.

Bất chấp thỏa thuận giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin một tuần trước, 2 bên vẫn tiếp tục cáo buộc bên còn lại tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine