1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump và ông Putin có thể gặp nhau vào tháng tới giữa lúc căng thẳng

(Dân trí) - Bất chấp căng thẳng gần đây sau khi Washington tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp ước vũ khí hạt nhân với Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump phát tín hiệu sẵn sàng gặp nhau vào đầu tháng tới.


Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh tại Helsinki hồi tháng 7. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh tại Helsinki hồi tháng 7. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin RT, trong cuộc gặp với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton hôm qua 23/10 tại Moscow, Tổng thống Nga Putin cho biết, ông có thể gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Paris vào đầu tháng tới bên lề một sự kiện đánh dấu kết thúc Thế chiến thứ nhất.

"Cần tiếp tục đối thoại trực tiếp với Tổng thống Mỹ bên lề các sự kiện quốc tế diễn ra trong tương lai gần, như ở Paris chẳng hạn", Tổng thống Putin nói. Ông Putin ngầm đề cập đến sự kiện kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến thứ nhất dự kiến diễn ra ở Paris (Pháp) vào ngày 11/11 tới.

Về phần mình, Tổng thống Trump hôm qua cũng cho biết, ông có thể sẽ gặp gỡ Tổng thống Putin vào tháng tới khi hai nhà lãnh đạo có mặt ở Paris dự lễ kỷ niệm 100 năm chấm dứt Thế chiến thứ nhất.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton nhấn mạnh, Tổng thống Trump "rất hân hạnh" gặp gỡ ông Putin tại Paris và cho rằng Washington và Moscow cần tiếp tục đối thoại.

Giới chức Mỹ và Nga hôm qua cũng xác nhận đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 11/11 ở Paris, song chi tiết chương trình nghị sự vẫn đang được thảo luận.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin từng có cuộc gặp thượng đỉnh tại Helsinki (Phần Lan) hôm 16/7. Hai nhà lãnh đạo ca ngợi hội nghị thượng đỉnh thành công tốt đẹp và mang tính xây dựng, tuy vậy Tổng thống Trump vẫn hứng không ít chỉ trích trong nước về hội nghị thượng đỉnh này.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí gặp nhau tại Paris vào tháng tới trong bối cảnh quan hệ Nga, Mỹ đang căng thẳng sau khi chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) ký kết năm 1987 và cảnh báo Mỹ sẽ rút khỏi hiệp ước. Hiệp ước này yêu cầu loại bỏ các tên lửa hạt nhân và tên lửa thường tầm ngắn và tầm trung từ 500km đến 5.500km của cả hai quốc gia.

Trong cuộc gặp hôm qua với Tổng thống Putin, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Bolton khẳng định lại, Mỹ vẫn giữ ý định rút khỏi INF bất chấp sự phản đối của Nga và một số nước châu Âu. "Vấn đề ở đây là Nga đang vi phạm INF. Mối đe dọa không phải việc Mỹ rút khỏi INF mà là Nga đã triển khai tên lửa", ông Bolton nói.

Về phía Nga, Moscow bác bỏ cáo buộc của Washington và cảnh báo sẽ buộc phải khôi phục cân bằng sức mạnh quân sự với Washington nếu Mỹ quyết định rút khỏi INF.

Minh Phương

Theo RT