1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump và bà Clinton "quyết đấu" tại các bang chiến trường

(Dân trí) - Khi chỉ còn vài ngày nữa là đến cuộc bầu cử chính thức, hai ứng viên tổng thống Mỹ đang dốc sức cho chiến dịch vận động tranh cử nước rút tại các bang chiến trường trong đó có Florida.


Hai ứng viên tổng thống Mỹ. (Ảnh: Getty)

Hai ứng viên tổng thống Mỹ. (Ảnh: Getty)

Những ngày gần đây, cả ứng viên Dân chủ Hillary Clinton và ứng viên Cộng hòa Donald Trump đều dồn sức vận động tại các bang chiến trường như Florida, North Carolina. Theo các thăm dò dư luận, hiện bà Clinton vẫn chiếm ưu thế tại các bang chủ chốt này, tuy nhiên tỷ lệ cách biệt với đối thủ Cộng hòa đang thu hẹp dần, dao động từ 1%-6%.

Florida được coi là một trong số ít những bang chiến trường cạnh tranh khốc liệt nhất bởi cử tri ở đây có thể dao động giữa đảng Cộng hòa và Dân chủ. Florida được coi là quyết định cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 sau tranh cãi về bỏ phiếu, sau khi bỏ phiếu lại, Florida nghiêng về ứng viên đảng Cộng hòa George W. Bush - người trở thành tổng thống. Năm nay, ngày 5/11 là hạn chót bỏ phiếu sớm tại Florida.

Ông Trump vận động tranh cử ở bang chiến trường Florida

Sáng qua, ông Trump đã có cuộc vận động tranh cử ở Tampa, Florida. Ở đây ông tiếp tục công kích đối thủ Clinton vì đã ủng hộ đạo luật chăm sóc y tế Obamacare do Tổng thống Obama khởi xướng. “Không sao, nếu tôi đắc cử, tôi sẽ xóa bỏ nó”, ông Trump nói.

Cũng trong ngày hôm qua, bà Clinton đã có cuộc vận động tranh cử ở Pembroke Pines, Florida. Nhưng không may, khi buổi vận động vừa bắt đầu thì trời bắt đầu đổ mưa to, buộc bà phải cắt ngắn buổi vận động. Mặc dù vậy, người ủng hộ bà vẫn kiên nhẫn chờ đợi và lắng nghe bài phát biểu của bà trong mưa.

Về phần mình, bà Clinton đã điều chỉnh để bài phát biểu ngắn lại. "Tôi không nghĩ cần phải chỉ ra tất cả những sai lầm của ông Trump. Ở đây, tôi muốn các bạn nhớ rằng, tôi muốn trở thành tổng thống của toàn dân, của tất cả những người đồng ý với tôi hay cả những người không đồng ý với tôi, cả những người bỏ phiếu cho tôi và cả những người không bỏ phiếu cho tôi. Vì thế, hãy bước ra khỏi nhà và hãy đi bỏ phiếu cho tương lai của chúng ta", bà Clinton nói.

Bà Clinton lạc giọng vận động dưới mưa ở Florida

Tại North Carolina, ông Trump đã vận động tranh cử cùng vợ là bà Melania. Sau một thời gian dài vắng bóng kể từ Hội nghị đảng Cộng hòa vào tháng 7, trong tuần này, bà Melania đã trở lại đường đua cùng chồng để giúp ông Trump tranh cử. Trong bài phát biểu hôm 4/11, bà Melania đã ca ngợi chồng sẽ là một tổng thống tuyệt vời.

Sau North Carolina, ông Trump dự kiến vận động tranh cử tại Nevada, Colorado, Iowa, Michigan, Pennsylvania, Virginia và có thể là cả Minnesota. Được biết, Minnesota không bỏ phiếu cho ứng viên Cộng hòa từ năm 1984.

Bà Clinton dự kiến sẽ vận động tranh cử tiếp tại Philadelphia, Michigan và Pennsylvani. Tại Philadelphia, bà sẽ vận động tranh cử với sự hỗ trợ của Tổng thống Barack Obama, Đệ nhất phu nhân Michelle Obama và cựu Tổng thống Bill Clinton.

Trong khi ông Trump thiên về các cuộc vận động tranh cử quy mô lớn thu hút đông đảo cử tri thì bà Clinton lại triển khai các cuộc vận động với chiến thuật tập trung vào từng bộ phận cử tri cụ thể.

Thăm dò ý kiến Bạn dự đoán ứng viên nào sẽ đắc cử tổng thống Mỹ?
Donald Trump Hillary Clinton
Ông Trump và bà Clinton "quyết đấu" tại các bang chiến trường - 2
Ông Trump và bà Clinton "quyết đấu" tại các bang chiến trường - 3

Minh Phương

Tổng hợp