1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi Hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/4 tuyên bố, Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế ký kết năm 2013 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Ông Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi Hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế - 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)


Theo Reuters, phát biểu tại trụ sở Hiệp hội súng trường Mỹ (NRA) hôm qua, Tổng thống Trump cho biết, ông có ý định rút Mỹ khỏi Hiệp ước buôn bán vũ khí quốc tế (ATT) - hiệp ước chưa từng được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. "Chúng ta sẽ rút lại chữ ký", ông Trump nói trước hàng nghìn người.

Trên tài khoản Twitter, ông Trump gọi đây là quyết định nhằm bảo vệ "chủ quyền của Mỹ". "Thay đổi quan điểm của Mỹ về hiệp ước, chúng ta sẽ không bao giờ cho phép các tổ chức nước ngoài chà đạp lên tự do trong Tu chính án thứ hai của các bạn".

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết, Mỹ sẽ sớm gửi thông báo cho Liên Hợp Quốc về quyết định này.

Hiệp ước được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hồi tháng 4/2013. Cho đến nay có 101 quốc gia tham gia hiệp ước này. Mỹ đã ký kết hiệp ước bất chấp sự phản đối của NRA, nhưng chưa chính thức tham gia hiệp ước.

Từ lâu, NRA đã phản đối hiệp ước, một văn kiện nhằm kiểm soát hoạt động buôn bán vũ khí trị giá 70 tỷ USD trên thị trường thế giới, tránh những vũ khí này rơi vào tay những kẻ lạm dụng nhân quyền. NRA cho rằng, hiệp ước ảnh hưởng đến quyền sử dụng súng ở Mỹ.

Theo giới quan sát, việc rút khỏi ATT là một phần trong việc điều chỉnh chính sách xuất khẩu vũ khí của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy ngành chế tạo vũ khí của Mỹ.

Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của các tổ chức nhân quyền quốc tế.

Hơn 2 năm kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã rút Mỹ khỏi hàng loạt hiệp ước, thỏa thuận quốc tế, trong đó có Hiệp ước biến đổi khí hậu Paris, Thỏa thuận hạt nhân Iran, Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương.

Minh Phương
Theo Reuters