1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump tính sa thải cố vấn phụ trách điều tra Nga?

(Dân trí) - Một người bạn của Tổng thống Donald Trump cho biết ông chủ Nhà Trắng được cho là đang cân nhắc khả năng sa thải cố vấn đặc biệt Robert Mueller, người đang dẫn đầu cuộc điều tra về nghi vấn đội ngũ tranh cử của ông Trump “bắt tay” với Nga cũng như khả năng Moscow can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Cựu Giám đốc FBI Robert Mueller (Ảnh: PA)
Cựu Giám đốc FBI Robert Mueller (Ảnh: PA)

Trong cuộc phỏng vấn với PBS hôm qua 12/6, Christopher Ruddy, người sáng lập hãng truyền thông Newsmax Media và là bạn thân của Tổng thống Trump, cho biết ông tin rằng Tổng thống Trump đang “xem xét khả năng sa thải” cố vấn đặc biệt Robert Mueller.

Ông Mueller là người được giao trọng trách điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ cũng như khả năng “thông đồng” giữa đội ngũ tranh cử của ông Trump với Moscow trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Từng là Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) từ năm 2001-2013, ông Mueller được chỉ định làm lãnh đạo cuộc điều tra liên quan đến Nga, thay thế cựu Giám đốc FBI James Comey bị ông Trump sa thải trước đó vài ngày.

Khi Fox News đặt câu hỏi về tính xác thực của thông tin trên, ông Ruddy cho biết: “Mặc dù tôi không khẳng định là tổng thống nói chuyện đó với tôi, nhưng tôi hoàn toàn tự tin về nguồn cung cấp thông tin đó cho tôi. Ông ấy (Donald Trump) chắc chắn đang cân nhắc tới khả năng đó”.

“Bản thân tôi nghĩ rằng đây sẽ là một sai lầm rất lớn”, ông Ruddy nói về khả năng sa thải ông Mueller.

Đại diện Nhà Trắng cho biết ông Ruddy chưa bao giờ nói chuyện với Tổng thống Trump về vấn đề này và những gì ông phát biểu chỉ dựa trên ý kiến cá nhân. Nhà Trắng khẳng định đây không phải là thông tin chính thức từ chính quyền Mỹ. Trong khi đó, một số nguồn thân cận với Tổng thống Trump cho biết nhiều cố vấn đã khuyên nhà lãnh đạo Mỹ không nên sa thải ông Mueller ở thời điểm này.

Kể từ khi được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo cuộc điều tra nghi vấn liên quan đến Nga, ông Mueller đã đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ các chuyên gia pháp lý từng giải quyết những vụ bê bối lớn của Mỹ. Ông cũng là một trong số những quan chức nhận được sự tín nhiệm cao từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Thành Đạt

Tổng hợp