1. Dòng sự kiện:
  2. Căng thẳng Campuchia - Thái Lan
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Trump tìm cách đưa Nga tới bàn đàm phán chấm dứt xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đặt ra các điều kiện để đưa Nga tới bàn đàm phán với Ukraine nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Trump tìm cách đưa Nga tới bàn đàm phán chấm dứt xung đột - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp năm 2019 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc trao đổi với Bloomberg TV vào ngày 4/8, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết Tổng thống Donald Trump đã nói rõ rằng xung đột Nga - Ukraine phải chấm dứt.

“Thương vong mà chúng ta chứng kiến trên chiến trường mỗi ngày, nơi hàng nghìn binh sĩ đang thiệt mạng và cả các cuộc tấn công vào một số thành phố ở Ukraine... Tất cả cần phải chấm dứt", ông Whitaker nói.

Ông Whitaker lưu ý rằng không có giải pháp quân sự nào trên chiến trường và giải pháp ngoại giao là cách duy nhất.

"Tổng thống Trump đang tạo môi trường để Nga ngồi vào bàn đàm phán ngừng bắn, bởi vì đó là điều cần thiết để chấm dứt chiến tranh”, ông Whitaker nói thêm.

Theo Đại sứ Mỹ, các biện pháp trừng phạt thứ cấp và thuế quan nhằm vào các nước đang mua dầu của Nga là “bước đi tiếp theo” để chấm dứt cuộc xung đột Ukraine. Ông cho biết Tổng thống Trump đang sử dụng cách này để đưa Nga tới bàn đàm phán.

Ông Whitaker cũng đề cập đến khả năng của Nga trong việc tránh các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, theo Đại sứ Mỹ, các lệnh trừng phạt thứ cấp có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến Nga khi nhắm mục tiêu vào nguồn thu của Moscow từ việc bán dầu cho các nước.

Ông Whitaker nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump sẽ tiếp tục nỗ lực tạo ra các điều kiện cần thiết để đưa Nga vào bàn đàm phán và đạt được lệnh ngừng bắn.

Ông Whitaker cũng nói thêm rằng Mỹ muốn đảm bảo Ukraine có mọi thứ cần thiết để tự vệ.  Ông cho biết các hệ thống phòng không của Mỹ đã phát huy hiệu quả, khi Ukraine phải đối mặt với các cuộc tấn công hàng đêm bằng máy bay không người lái, tên lửa và các vũ khí khác.

"Ukraine muốn có thêm những hệ thống này vì họ biết chúng hoạt động hiệu quả, rất thành công và đang loại bỏ những mối đe dọa đó", Đại sứ Mỹ tuyên bố.

Đồng thời, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lực lượng Ukraine có khả năng tự vệ ở tiền tuyến.

"Tình hình ở tiền tuyến hiện nay thực sự đáng lo ngại", ông Whitaker cảnh báo.

Theo Đại sứ Whitaker, Tổng thống Trump hy vọng các hành động được thực hiện vào tháng 8 có thể dẫn đến lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột.

Trước đó, trong cuộc trao đổi với các phóng viên vào ngày 3/8, Tổng thống Trump tuyên bố Nga có thể tránh được các lệnh trừng phạt nếu ký thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Khi các phóng viên hỏi rằng liệu Nga có thể làm gì để tránh các lệnh trừng phạt tiếp theo, Tổng thống Trump cho biết chìa khóa để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nằm ở việc đạt được một thỏa thuận hòa bình, giúp chấm dứt tổn thất cho cả hai bên.

Gần đây, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp đặt 100% thuế quan thứ cấp lên Nga nếu Moscow không đồng ý hòa bình với Ukraine trong vòng 50 ngày.

Tuần trước, nhà lãnh đạo Mỹ đã củng cố lập trường của mình bằng cách rút ngắn thời hạn. Theo đó, các biện pháp trừng phạt và thuế quan thứ cấp sẽ áp đặt lên Nga nếu Moscow không tìm kiếm hòa bình trước ngày 8/8.

Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff dự kiến sẽ đến thăm Nga vào cuối tuần này.

Theo RBC