1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump sắp phải hầu tòa với cáo buộc phỉ báng

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ phải hầu tòa vào ngày 25/4 tới với cáo buộc phỉ báng.

Ông Trump sắp phải hầu tòa với cáo buộc phỉ báng - 1
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một hội nghị tại bang Maryland hôm 4/3 (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Thẩm phán của tòa án quận Manhattan Lewis Kaplan cho biết phiên tòa xét xử cáo buộc phỉ báng giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và nữ nhà báo E. Jean Carroll đã được lên lịch tổ chức vào ngày 25/4 tới.

Nữ nhà báo Carroll cáo buộc ông Trump từng "cưỡng hiếp" bà trong phòng thay đồ tại trung tâm thương mại Bergdorf Goodman ở New York vào cuối năm 1995. Vụ việc này tưởng như đã chìm vào dĩ vãng cho đến khi bà Carroll lên tiếng vào năm 2019.

Ông Trump sau đó đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của bà Carroll, đồng thời gọi hành động của bà bằng những từ ngữ như "bịp bợm", "dối trá" hay "trò lừa đảo". Những từ ngữ được cho là thiếu phù hợp này chính là căn cứ để bà Carroll kiện ông Trump vì tội phỉ báng. Trong đơn kiện của mình, bà cũng yêu cầu tòa án xét xử nghi án cưỡng hiếp của ông Trump dù thời hạn truy tố của vụ án này đã hết.

Theo Thẩm phán Kaplan, bồi thẩm đoàn trong phiên xử hôm 25/4 tới sẽ được giữ bí mật về danh tính, địa chỉ và nơi làm việc. Điều này sẽ giúp họ tránh được sự làm phiền và sức ép từ những người ủng hộ quá khích của cựu Tổng thống.

Ông Trump sắp phải hầu tòa với cáo buộc phỉ báng - 2
Nữ nhà báo E. Jean Carroll khi xuất hiện tại tòa án ở New York vào tháng 10/2020 (Ảnh: Reuters).

Cáo buộc phỉ báng từ nhà báo E. Jean Carroll đã đẩy ông Trump vướng sâu hơn vào những rắc rối pháp lý. Hiện tại, cựu Tổng thống Mỹ đang đứng trước nguy cơ bị truy tố với cáo buộc trả tiền để đổi lấy sự im lặng từ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels.

Hôm 18/3, cựu Tổng thống Mỹ đã kêu gọi người ủng hộ xuống đường biểu tình với lý do ông sẽ bị bắt vào ngày 21/3. Tuy nhiên, những tình tiết mới của vụ việc khiến thời gian họp của bồi thẩm đoàn trở nên dài hơn so với dự kiến và quyết định cuối cùng về khả năng bị truy tố của ông Trump chưa được đưa ra.

Nếu bị truy tố, đây sẽ là một bất lợi với ông Trump trong việc cạnh tranh suất đại diện đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử vào năm 2024. Theo các khảo sát mới nhất, ông Trump hiện vẫn đang có ưu thế hơn so với Thống đốc bang Florida Ron DeSantis. Tuy vậy, khoảng cách này sẽ bị san lấp nếu các cuộc vận động tranh cử của ông Trump không thể diễn ra theo đúng kế hoạch.

Việc truy tố ông Trump cũng có thể ảnh hưởng tới uy tín của đảng Cộng hòa, qua đó khiến đảng này thất thế trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Theo Reuters