1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump sắp có thêm đối thủ trong bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Thống đốc bang Bắc Dakota Doug Burgum sẽ công bố kế hoạch tranh cử tổng thống Mỹ trong tương lai gần.

Ông Trump sắp có thêm đối thủ trong bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa - 1

Thống đốc bang Bắc Dakota Doug Burgum (Ảnh: Reuters).

Reuters hôm 27/5 đưa tin Thống đốc bang Bắc Dakota Doug Burgum đã lên kế hoạch công bố chiến dịch tranh cử tổng thống vào đầu tháng 6 tới. Theo đó, trong một sự kiện được tổ chức tại thành phố Fargo vào ngày 7/6, ông Burgum sẽ chính thức tuyên bố tham gia vào cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa nhằm giành lấy chiếc vé đại diện cho đảng này trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Trong cuộc bầu cử sơ bộ trên, Thống đốc Burgum sẽ phải đối mặt với nhiều ứng cử viên nặng ký, bao gồm cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis hay cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley.

Ông Burgum, 66 tuổi, được bầu làm Thống đốc bang Bắc Dakota vào năm 2016. Trước đó, ông là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực phần mềm. Công ty của ông từng được bán cho "người khổng lồ công nghệ" Microsoft vào năm 2001.

Theo giới quan sát, ông Burgum sẽ vận động tranh cử với lập trường của một người Cộng hòa thuần túy, ủng hộ cắt giảm thuế và hạn chế can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế. Ngoài ra, cương lĩnh tranh cử của Thống đốc bang Bắc Dakota cũng sẽ tập trung vào vấn đề an ninh quốc gia.

Jeanette Hoffman, một chiến lược gia của đảng Cộng hòa, nhận định ông Burgum sẽ là một nhân tố khó đoán trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này. Tuy nhiên, bà cho rằng cơ hội để Thống đốc Burgum vượt qua các ứng viên tiềm năng khác như cựu Tổng thống Trump và Thống đốc DeSantis là rất khó xảy ra.

Theo Reuters