1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Ông Trump: Ông Zelensky đã đổi ý, muốn hòa bình với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhà lãnh đạo Ukraine đã thay đổi lập trường kể từ sau cuộc tranh cãi ở Nhà Trắng.

Ông Trump: Ông Zelensky đã đổi ý, muốn hòa bình với Nga - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 12/3, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Ukraine hiện đã sẵn sàng đàm phán và "giờ tùy thuộc vào Nga".

Ông Trump cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã thay đổi lập trường và "đồng ý hòa bình" sau khi các quan chức hai nước gặp nhau tại Ả rập Xê út và đưa ra đề xuất ngừng bắn với Nga.

"Như các bạn đã biết, tôi luôn nói rằng Ukraine có thể là bên khó khăn hơn. Các bạn đã thấy - các bạn đã ở đây một tuần trước - khi một số điều thú vị đã xảy ra", ông Trump nói, ám chỉ đến một cuộc đấu khẩu căng thẳng với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục hôm 28/2.

Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, ông Trump đã chỉ trích ông Zelensky vì thiếu sự biết ơn đối với Mỹ và cáo buộc người đồng cấp từ chối theo đuổi một giải pháp hòa bình với Moscow.

Ngay sau đó, Washington đã đình chỉ viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Kiev. Tuy nhiên, sau các cuộc đàm phán ở Jeddah, Ả rập Xê út vào đầu tuần này, Mỹ đã bày tỏ mong muốn nối lại viện trợ quân sự.

"Tôi từng chứng kiến ông ấy dường như không muốn hòa bình. Bây giờ ông ấy đã đồng ý hòa bình. Vì vậy, chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra", ông Trump nói về ông Zelensky, người đã có mặt tại Ả rập Xê út nhưng không đích thân tham gia các cuộc đàm phán với phía Mỹ.

Khi được hỏi liệu ông có gây áp lực tương tự lên Moscow hay không, Tổng thống Trump cho biết ông có thể thực hiện các biện pháp tài chính "tàn phá nước Nga", nhưng hy vọng những hành động như vậy sẽ không cần thiết.

"Tôi không muốn làm điều đó vì tôi muốn thấy hòa bình, và chúng tôi đang tiến gần đến việc có thể thực hiện được điều gì đó", ông Trump nói.

"Thực ra, chúng tôi đã có mối quan hệ tốt với cả hai bên, và chúng tôi sẽ xem xét... người của chúng tôi đang đến Nga ngay lúc này khi chúng ta đang nói chuyện, và hy vọng, chúng tôi có thể đạt được lệnh ngừng bắn từ Nga. Và nếu chúng tôi làm được, tôi nghĩ rằng chúng ta đã đi được 80% chặng đường để chấm dứt cuộc chiến đẫm máu khủng khiếp này", Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steve Witkoff, sẽ tới Moscow vào cuối tuần này để chuyển đề xuất ngừng bắn của Mỹ cho Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow vẫn chưa nhận được thông tin chi tiết về đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Trump, sau khi tuyên bố chung giữa Mỹ và Ukraine cho biết Kiev đã sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn trong 30 ngày.

Ông Peskov tuyên bố Moscow đang "nghiên cứu cẩn thận" kết quả của các cuộc đàm phán Mỹ - Ukraine, nhưng cảnh báo không nên đưa ra kết luận vội vàng. Ông nhấn mạnh trước tiên Nga cần nhận được "thông tin chi tiết" về lệnh ngừng bắn được đề xuất.

Các quan chức Nga từng nhận định, lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ không giải quyết được xung đột, đồng thời nhấn mạnh, các vấn đề gốc rễ của cuộc xung đột phải được giải quyết. Moscow đã gợi ý rằng bất kỳ lệnh tạm dừng nào trong các cuộc giao tranh sẽ chỉ cho phép Kiev và các bên ủng hộ Ukraine tái vũ trang và chuẩn bị cho một đợt giao tranh mới.

Theo RT