1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump nói Trung Quốc “khao khát” thỏa thuận thương mại với Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định, Trung Quốc thực sự rất mong muốn có thể đạt được thỏa thuân thương mại với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới không ngừng gia tăng diễn biến gây leo thang trong thời gian qua.

Ông Trump nói Trung Quốc “khao khát” thỏa thuận thương mại với Mỹ - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Trung Quốc khao khát đạt được thỏa thuận thương mại. Hàng nghìn công ty đang rời quốc gia này vì thuế quan, họ phải ngăn chặn “dòng chảy” này. Song song với đó, Trung Quốc có thể sẽ hy vọng một ứng viên đảng Dân chủ dành chiến thắng (trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020) để họ có thể tiếp tục các động thái làm hại tới Mỹ cũng như lấy của Mỹ hàng tỷ USD”, ông Trump viết trên Twitter.

Trên thực tế, tương lai cho một thỏa thuận giữa 2 bên được đánh giá là khá mờ mịt vào thời điểm hiện tại sau khi Mỹ chính thức xếp Trung Quốc vào danh sách quốc gia thao túng tiền tệ, cáo buộc Bắc Kinh cố tình hạ giá đồng nhân dân tệ để thực hiện các động thái cạnh tranh thương mại quốc tế thiếu công bằng. Đây là lần đầu tiên trong 25 năm, Mỹ đưa một quốc gia vào danh sách này.

Trung Quốc sau đó đã cáo buộc Mỹ làm ảnh hưởng tới trật tự thế giới thông qua “chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương”. Họ cũng tuyên bố rằng không có các hành vi tác động tới đồng Nhân dân tệ như phía Mỹ cáo buộc.

Động thái mới nhất đánh dấu một mốc căng thẳng mới giữa Mỹ và Trung Quốc sau khi ông Trump công bố áp thuế 10% lên 300 tỷ hàng hóa Trung Quốc từ tháng 9 tới. Bắc Kinh cũng “ăn miếng, trả miếng” khi tuyên bố dừng nhập khẩu hàng hóa nông nghiệp Mỹ.

Chính phủ Trung Quốc nhiều lần bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng đòn thuế quan của Mỹ đã khiến các doanh nghiệp ồ ạt rời Trung Quốc, cũng như bác cáo buộc từ ông chủ Nhà Trắng rằng Bắc Kinh lợi dụng hoặc chiếm đoạt từ Mỹ.

Cuối tuần trước, ông Chen Yuan, cựu chủ tịch Ngân hàng Phát triển Trung Quốc nhận định rằng cuộc chiến thương mại giữa 2 nước đã leo thang thành cuộc chiến tài chính sau động thái của Mỹ khi xếp Trung Quốc vào nước thao túng tiền tệ và cảnh báo rằng điều này sẽ có tác động nghiêm trọng hơn rất nhiều một cuộc thương chiến thuần túy trên mọi khía cạnh.

Hồi đầu tháng này, ông Trump ám chí trên Twitter rằng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc có thể kéo dài tới năm 2020 và ông sẵn sàng cho điều đó. 

Đức Hoàng

Theo SCMP