1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Trump nghi ngờ viện trợ của Mỹ cho Ukraine bị thất thoát

Dung Nguyễn

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump nghi ngờ hàng trăm tỷ USD viện trợ Mỹ cho Ukraine có thể bị thất thoát.

Ông Trump nghi ngờ viện trợ của Mỹ cho Ukraine bị thất thoát - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tại một cuộc họp với các nghị sĩ Cộng hòa diễn ra ở Nhà Trắng ngày 23/7, Tổng thống Trump một lần nữa nhấn mạnh nghi vấn Ukraine có thể đã sử dụng sai mục đích số viện trợ khổng lồ mà Mỹ cấp cho nước này dưới thời chính quyền tiền nhiệm Joe Biden. Ông cũng chỉ trích việc viện trợ được thực hiện "không điều kiện", trong khi bản thân Washington không thu được bất kỳ lợi ích rõ ràng nào.

"Ông Biden đã trao đi 350 tỷ USD dưới dạng thiết bị hoặc tiền mặt. Nhưng tôi có cảm giác rằng họ không tiêu hết số tiền đó vào thiết bị như cam kết", ông Trump phát biểu, cho rằng số tiền viện trợ này "có thể đã được sử dụng cho mục đích khác".

Phát biểu của ông Trump diễn ra giữa lúc các nghi ngại về tình trạng tham nhũng trong hệ thống quốc phòng Ukraine ngày càng gia tăng. Kể từ khi xung đột với Nga leo thang từ năm 2022, nhiều vụ bê bối liên quan đến mua sắm quân sự đã bị phanh phui, gây tổn hại tới uy tín của chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Dù theo số liệu chính thức, Mỹ đã cấp hơn 170 tỷ USD viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, ông Trump lại cho rằng con số thực tế có thể lên đến 350 tỷ USD, bao gồm cả tiền mặt và trang thiết bị.

Các quan chức trong chính quyền hiện tại và Quốc hội Mỹ cũng đã bày tỏ lo ngại tương tự. Trong tháng 4, Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Waltz từng lên tiếng kêu gọi thắt chặt việc kiểm soát viện trợ cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng Kiev vẫn là một trong những quốc gia bị đánh giá có mức độ tham nhũng cao nhất thế giới.

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi mới đây, Tổng thống Zelensky ký thông qua một đạo luật làm suy giảm vai trò độc lập của các cơ quan chống tham nhũng quốc gia, với lý do nhằm "tăng hiệu quả điều tra". Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế và các tổ chức trong nước. Dù chính quyền Kiev lý giải đây là biện pháp đơn giản hóa thủ tục, nhiều người vẫn phản đối và cho rằng luật này có thể tạo kẽ hở để bảo vệ giới chức cấp cao.

Về phía Nga, Moscow từ lâu vẫn khẳng định rằng viện trợ của phương Tây cho Ukraine chỉ khiến chiến sự kéo dài mà không làm thay đổi cục diện chiến trường. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vassily Nebenzia, thậm chí còn tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng việc Ukraine "biển thủ hàng tỷ đô la từ viện trợ là bí mật mà ai cũng biết", đồng thời cho rằng ông Zelensky đang cố bám giữ quyền lực để tránh bị truy cứu trách nhiệm.

Hiện chưa có phản hồi chính thức từ chính phủ Ukraine về các cáo buộc trên. Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế tiếp tục kêu gọi Kiev phải thể hiện rõ cam kết minh bạch và cải cách, nếu muốn duy trì sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế trong bối cảnh cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo RT