1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump nêu điều kiện chuyển giao quyền lực hòa bình

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, ông ủng hộ chuyển giao quyền lực hòa bình sau cuộc bầu cử vào tháng 11 nhưng với điều kiện đó phải là một cuộc bầu cử trung thực.

Ông Trump nêu điều kiện chuyển giao quyền lực hòa bình - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

"Tôi muốn một cuộc chuyển giao hòa bình, suôn sẻ. Nhưng đó phải là một cuộc bầu cử trung thực", hãng tin The Hill dẫn lời Tổng thống Trump trong một cuộc mít-tinh vận động tranh cử ở tiểu bang Virginia ngày 25/9.

Tuy nhiên, chủ nhân Nhà Trắng một lần nữa bày tỏ lo ngại về việc bỏ phiếu qua thư ở một số bang, cho rằng nó có thể dẫn đến gian lận bầu cử. "Đó là một thảm họa đang trực chờ", ông Trump nói. Ông cũng nói rằng, ông chỉ thua ứng viên Dân chủ Joe Biden trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng nếu có gian lận, song ông từ chối lý giải chi tiết.

"Chúng tôi muốn chuyển giao quyền lực một cách hòa bình nhưng không ai muốn bị lừa và ngây ngô nói rằng: Hãy chuyển giao đi, chúng tôi sẽ tới. Chúng tôi biết đã có hàng nghìn lá phiếu tạo ra sự khác biệt thông qua gian lận. Chúng tôi sẽ không chấp nhận điều đó".

Ngoài ra, ông Trump cũng một lần nữa cảnh báo, việc bỏ phiếu qua thư khiến người Mỹ sẽ phải chờ nhiều tháng để biết ai đắc cử.

“Quý vị có thể không nghe điều đó (kết quả bầu cử) trong nhiều tháng vì đây là một tình trạng hỗn độn. Quý vị có thể không biết ai chiến thắng sau đêm bầu cử. Tôi có thể dẫn đầu và sau đó họ vẫn giữ các lá phiếu, nói rằng các lá phiếu có thể đến trễ”, ông Trump nói.

Trước đó, ông Trump gây tranh cãi khi từ chối cam kết chuyển giao quyền lực hòa bình nếu thua trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Ông không loại trừ khả năng kiện ra Tòa án Tối cao nếu thua cuộc.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang bước vào giai đoạn nước rút khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa tới ngày bầu cử. Hai ứng viên đang ra sức vận động tại các bang chiến trường và chuẩn bị cho các cuộc tranh luận trực tiếp được cho là đóng vai trò quan trọng đối với chiến dịch tranh cử. Vòng tranh luận trực tiếp đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 29/9 tới, trong khi hai vòng còn lại diễn ra vào tháng 10.