Ông Trump nêu cách giải quyết "điểm nóng" Triều Tiên

Thành Đạt

(Dân trí) - Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố ông có thể giải quyết "hầu hết vấn đề" liên quan đến Triều Tiên và Iran nếu đắc cử.

Ông Trump nêu cách giải quyết điểm nóng Triều Tiên - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại đường phân định ngăn biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên ở Khu phi quân sự (DMZ) vào năm 2019 (Ảnh: Reuters).

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump hôm 14/9 tuyên bố ông có thể giải quyết "hầu hết vấn đề" liên quan đến Triều Tiên và Iran thông qua "các cuộc gọi điện đàm" hoặc các cuộc đàm phán trực tiếp.

"Tôi có thể sẽ gọi điện thoại và giải quyết hầu hết vấn đề. Tôi thực sự có thể phải gặp họ một vài lần", ông Trump nói trong buổi họp báo tại câu lạc bộ golf của ông gần Los Angeles.

Bình luận trên được đưa ra khi ông Trump được hỏi về cách ông sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến các đối thủ tiềm tàng của Mỹ, bao gồm việc Triều Tiên tiết lộ một cơ sở làm giàu uranium trong tuần này và việc Iran được cho là đã chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga, nếu ông tái đắc cử vào tháng 11.

Ông Trump đã trích dẫn lời Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói với ông rằng "mọi người đều sợ Trump". Trong cuộc tranh luận giữa hai ứng viên tổng thống hôm 10/9, ông Trump cũng đề cập đến thông tin này.

"Ông ấy nói rằng Trung Quốc sợ, Nga sợ, Triều Tiên sợ", ông Trump nói.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã nêu bật các chính sách đối ngoại của mình trong cuộc họp báo khi nhiều cuộc khảo sát dư luận cho thấy ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa và đối thủ của ông bên đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris, đang bám đuổi sát nút trong cuộc đua vào Nhà Trắng khi cuộc bầu cử chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa.

Khi nói đến các vấn đề liên quan đến Triều Tiên, ông Trump đã ca ngợi mối quan hệ cá nhân và việc trao đổi "thư tình" với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng nếu trở lại Nhà Trắng, ông Trump có thể khôi phục lại chính sách ngoại giao cá nhân với ông Kim.

Trong khi đó, bà Harris cho biết bà sẽ không "kết thân" với những nhà lãnh đạo như ông Kim Jong-un. Điều này làm dấy lên dự đoán rằng nếu trở thành chủ nhân Nhà Trắng, bà sẽ tập trung vào việc củng cố mạng lưới liên minh của Mỹ và tăng cường khả năng răn đe đối với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Triều Tiên ngày 13/9 đã tiết lộ công khai một cơ sở làm giàu uranium, đánh dấu lần đầu tiên từ năm 2010, thời điểm nhà lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi tăng cường năng lực vũ khí hạt nhân.

Thông tin tiết lộ của Triều Tiên về cơ sở này được đưa ra cùng với việc truyền thông nhà nước đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm khu vực này và kêu gọi nỗ lực mạnh mẽ hơn để tăng "theo cấp số nhân" số lượng vũ khí hạt nhân.

Theo các chuyên gia, mặc dù việc tiết lộ mới nhất này dường như là nỗ lực nhằm gây thêm áp lực lên Mỹ và các đồng minh nhưng các hình ảnh mà phương tiện truyền thông Triều Tiên công bố về khu vực kể trên có thể cung cấp nguồn thông tin có giá trị để ước tính lượng thành phần hạt nhân mà Bình Nhưỡng đã sản xuất.

Theo Yonhap