Ông Trump lên tiếng về khả năng đưa quân gìn giữ hòa bình tới Ukraine
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng đạt được thỏa thuận "làm hài lòng mọi người" về khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine.
Lính Ukraine ở tiền tuyến Donbass (Ảnh: Getty).
Trao đổi với các phóng viên vào ngày 25/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết lập trường của Moscow không thay đổi kể từ khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố vào tuần trước rằng "sự hiện diện của lực lượng vũ trang từ các nước NATO, ngay cả dưới lá cờ EU hoặc là một phần của quân đội quốc gia" đều "hoàn toàn không thể chấp nhận được" đối với Moscow.
Khi được hỏi về vấn đề này, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định "đây là điều tôi đã thảo luận" với Tổng thống Nga Vladimir Putin, một "hình thức gìn giữ hòa bình được mọi người chấp nhận".
"Sẽ cần một số hình thức gìn giữ hòa bình. Vì vậy, cần có hình thức nào đó để làm hài lòng mọi người. Cuối cùng, chúng ta có thể đồng ý về một điều gì đó, tôi chắc chắn như vậy", ông Trump nói với các phóng viên.
Vào ngày 24/2, Tổng thống Trump gợi ý rằng Tổng thống Putin sẽ "chấp nhận" việc triển khai quân đội phương Tây ở Ukraine.
"Ông ấy không có vấn đề gì với điều đó", ông Trump tuyên bố sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Washington.
Trước đó, ông Trump và ông Putin đã nói chuyện qua điện thoại trong hơn một giờ. Theo cả hai nhà lãnh đạo, cuộc điện đàm liên quan đến nhiều chủ đề, bao gồm cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Tuy nhiên, không bên nào đề cập đến thỏa thuận có thể liên quan đến việc triển khai quân đội phương Tây tại Ukraine.
Đầu tháng này, Vassily Nebenzia, đặc phái viên của Moscow tại Liên hợp quốc, tuyên bố Nga sẽ chỉ chấp nhận việc triển khai quân đội nước ngoài tới Ukraine như một phần của nhiệm vụ được Liên hợp quốc giao phó.
Nhà ngoại giao Nga cảnh báo bất kỳ lực lượng quân sự nào khác đều bị coi là lực lượng chiến đấu thường trực.
Một số nhà lãnh đạo cấp cao của châu Âu, đáng chú ý nhất là Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer, đã đưa ra ý tưởng điều quân đến Ukraine.
Telegraph dẫn nguồn thạo tin ngày 19/2 cho biết, Thủ tướng Anh dự kiến gửi Tổng thống Mỹ bản kế hoạch về ý tưởng cử 30.000 quân gìn giữ hòa bình châu Âu đến Ukraine để giám sát lệnh ngừng bắn tiềm năng giữa Ukraine và Nga trong tương lai.
Theo đề xuất do Anh và Pháp phác thảo, khoảng 30.000 quân của các nước châu Âu sẽ triển khai đến các thành phố, cảng biển và những hạ tầng quan trọng khác của Ukraine như nhà máy điện hạt nhân.
Kế hoạch do giới ngoại giao phương Tây đề xuất khác xa so với đề nghị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc triển khai 200.000 quân gìn giữ hòa bình đến nước này.
Chính quyền Trump đã nhiều lần bác bỏ khả năng gửi quân đội Mỹ tới Ukraine, khẳng định các thành viên NATO ở châu Âu nên chịu trách nhiệm chính về việc đảm bảo an ninh cho Kiev.
Moscow cảnh báo sẽ coi bất kỳ lực lượng quân sự nào vào Ukraine mà không có sự đồng ý của Nga, trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Kiev, là mục tiêu hợp pháp.
Điện Kremlin cho biết, ý tưởng NATO triển khai lực lượng hòa bình đến Ukraine là "không thể chấp nhận được" bởi vì nó sẽ có sự tham gia của các lực lượng từ một quốc gia thành viên NATO và có thể gây ra hậu quả cho an ninh của Nga.